Thai phụ bị ô tô kéo lê hàng chục mét phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu

Do tình trạng nguy kịch sau tai nạn, thai phụ 7 tháng ở Hà Tĩnh đã phải chuyển viện ra Hà Nội để tiếp tục cấp cứu

Tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, sau một ngày đêm cấp cứu tại viện này, khoảng 22h30 ngày 5.10, bệnh nhân Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991, trú phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) đã được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục chữa trị.

Hiện bệnh nhân Ngà đã được chuyển viện ra Hà Nội

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 4.10, tại đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn khi xe ôtô Nissan mang BKS 38N – 4706 do Trần Thi Vĩ (trú ở TP. Hà Tĩnh) điều khiển đã tông từ phía sau vào xe máy do chị Ngà điều khiển.

Sau cú đâm mạnh, ôtô tiếp tục kéo lê nạn nhân cùng xe máy hàng chục mét. Gây tai nạn xong, tài xế đánh xe bỏ chạy, một lúc sau mới quay lại. Bức xúc, một số người dân tại hiện trường đã truy đuổi và lái xe Vĩ tiếp tục đánh xe bỏ chạy về xã Thạch Long (Thạch Hà) cất dấu xe rồi tắt điện thoại.

Nạn nhân Ngà sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh trong tình trạng gãy 2 xương đùi. Dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng thai nhi 7 tháng tuổi trong bụng bệnh nhân đã mất.

Lái xe gây tai nạn sau đó đã đến trình báo tại cơ quan công an. Theo ông Diệp Xuân Nam - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông TP. Hà Tĩnh, tài xế Vĩnh khai nhận do đạp nhầm phanh vào chân ga nên mới dẫn đến tai nạn.

Hiện Công an TP. Hà Tĩnh đã tạm giữ xe ô tô gây tai nạn, lấy lời khai của lái xe và tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/thai-phu-bi-o-to-keo-le-hang-chuc-met-phai-chuyen-ra-ha-noi-cap-cuu-253588.bld