Thai phụ sắp sinh bị giật túi xách ngã, nhập viện cấp cứu

Anh Thanh đang trên đường chở vợ đến bệnh viện sinh thì bị giật túi xách khiến thai phụ ngã xuống đường phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 5-10, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cướp giật khiến người phụ nữ mang thai phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 4-10, anh Nguyễn Xuân Thanh (ngụ phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy chở vợ là chị Phạm Thị Hồng Phúc (25 tuổi) đến bệnh viện sinh. Tuy nhiên, khi đi đến trước số nhà 22 đường Chu Văn An thì bất ngờ bị thanh niên đi xe tay ga từ phía sau chạy tới áp sát giật túi xách.

Khu vực nơi thai phụ Phúc bị giật túi xách ngã xuống đường phải nhập viện cấp cứu

“Do vợ mang bầu nên tôi chạy xe rất chậm và đi sát vào lề đường bên phải. Sau đó, một thanh niên bất ngờ từ sau chạy tới áp sát rồi giựt túi xách vợ mang bên hông khiến vợ tôi ngã xuống đường bị thương được người dân hỗ trợ đi cấp cứu”, anh Thanh kể lại.

Theo anh Thanh, chị Phúc được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng gãy xương vai, trầy xước tay chân, vùng đầu bị sưng. “Toàn bộ giấy tờ và tiền để đưa vợ đi sinh đều để trong túi xách đã bị giật mất, giờ vợ chồng tôi không biết phải làm sao”, anh Thanh buồn bã nói.

Hiện Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Bảo Bình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bi-giat-tui-xach-thai-phu-sap-sinh-nga-xuong-duong-phai-nhap-vien-cap-cuu_63014.html