Thai phụ tử vong vì thầy lang phá thai bằng que nứa

Vì không muốn sinh thêm con nên khi mang thai tháng thứ 4, chị K đã nhờ bà T, là thầy lang trú cùng xã, phá thai dẫn đến thiệt mạng.

Ngày 17/3, ông Lương Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong nghi do nhờ thầy lang phá thai bằng phương pháp thủ công.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, chiều 14/3 chị V. T. K (30 tuổi), trú bản Đôm 2, xã Châu Phong, đã có chồng và 2 đứa con. Do hoàn cảnh khó khăn, không muốn sinh thêm con nên khi mang thai tháng thứ 4, chị đã nhờ bà T, là thầy lang trú cùng xã, phá thai.

Sau khi nhờ bà T phá thai bằng que, đến sáng ngày 15/3, người nhà phát hiện chị K. đau nên đã đưa chị K ra Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để được thăm khám. Do tiên lượng xấu nên nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc, tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An để chữa trị. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì chị K đã tử vong.

Chị V. T. K tử vong thương tâm nghi do nhờ thầy lang phá thai bằng phương pháp thủ công.

Theo bà Lê Thị Quỳnh Giang, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Châu Phong, trạm đã nghe y tế bản báo lại là có một phụ nữ tử vong nghi do phá thai bằng que.

Được biết, bà T mới học hết lớp 7, không phải là cán bộ y tế. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện cũng đã cử tổ công tác đến xác minh vụ việc.

Hiện nay còn nhiều địa phương vẫn giữ các phong tục, hủ tục lạc hậu, đặc biệt là tin vào các thầy cúng ở địa phương rồi tiền mất tật mang, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Như trường hợp của bà V. (58 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị ung thư đại tràng, di căn gan giai đoạn cuối. Gần một tháng trước, sau liều hóa trị cuối cùng thì bà được một bệnh viện lớn ở TP.HCM cho về vì bệnh tình nặng.

Với hy vọng “còn nước còn tát”, con gái bà V. liên hệ “thầy” Thiệp khi được người khác giới thiệu “thầy” chuyên trị ung thư. “Thầy” không cần khám đã bán luôn thuốc trị ung thư gồm dạng bột và nước, với giá 65 triệu đồng. Thuốc không hề có nhãn mác, hạn sử dụng, công dụng, thành phần thuốc; chỉ kèm tờ giấy viết tay hướng dẫn dùng.

Theo hướng dẫn, với loại thuốc nước: Mỗi ngày uống 2 lần trưa và tối sau khi ăn, mỗi lần một muỗng canh, sau 3 ngày tăng lên một muỗng. Thuốc bột trắng, ngày 2 lần, mỗi lần một muỗng cà phê, sau ăn.

Thuốc bột đen, ngày 2 lần, mỗi lần một muỗng cà phê sau ăn. Sau 3 ngày thì mỗi lần uống tăng lên 3 muỗng. “Thầy” Thiệp còn lưu ý: Sau khi uống thì đi vệ sinh phân rất đen và hôi vì “trục các chất độc ra?” (?).

Tuy nhiên, mới uống thuốc trên 2 ngày thì bà V. đi tiêu, tiểu mất kiểm soát, bủn rủn tay chân, đi không được và phải đi cấp cứu. Khi về lại nhà, thì “thầy” Thiệp dặn uống giảm liều nhưng uống đến ngày thứ 5 thì bà V. không còn sức sống và đến ngày thứ 7 thì tử vong (hồi đầu tháng 1.2018).

Phương Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/thai-phu-tu-vong-vi-thay-lang-pha-thai-bang-que-nua-3354668/