Thái Sơn Bắc trẻ hóa lực lượng: Vì tương lai bền vững

Mùa giải năm nay, Thái Sơn Bắc, đại diện duy nhất của futsal miền Bắc, tiếp tục trẻ hóa lực lượng để hướng tới tương lai bền vững.

“Đội của em năm nay thiếu nhiều anh lớn, đặc biệt là anh Thành Tín và Tuấn Vũ. Nhưng đây cũng là cơ hội để cho các em trẻ có nhiều cơ hội vào sân chơi bóng hơn. Bản thân em cũng không phải là người lớn tuổi nhất trong đội, cũng chỉ hơn các em trẻ một vài tuổi, nhưng em sẽ cố gắng chơi bóng hết mình, hỗ trợ tốt nhất cho các em ấy phát huy năng lực và giúp đội cải thiện thành tích ở giải năm nay”.

Đó là chia sẻ của pivo Vũ Đức Tùng, người đã ghi 5 bàn thắng cho Thái Sơn Bắc tại vòng loại giải Futsal HDBank VĐQG 2019. Phải chờ tới chiến thắng 6-1 trước Vietfootball ở lượt đấu thứ 4, Thái Sơn Bắc mới chính thức giành vé dự VCK.

Thái Sơn Bắc trẻ hóa lực lượng ở

Thái Sơn Bắc trẻ hóa lực lượng ở

Nhưng sau chiến thắng 4-0 trước Sanna Khánh Hòa ở lượt đấu cuối cùng, đoàn quân của HLV Miguel Garcia không chỉ giành ngôi đầu bảng tại vòng loại (11 điểm), mà còn trở thành đội bóng duy nhất bất bại, với 3 thắng, 2 hòa.

Thái Sơn Bắc cũng trở thành đội bóng thủng lưới ít nhất vòng loại - 4 lần. Phát biểu với báo chí sau khi kết thúc giai đoạn vòng loại, HLV Miguel Garcia khẳng định các học trò của mình đang tiến bộ sau từng ngày.

Ông nói: “Dĩ nhiên là tôi hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ. Mục tiêu ban đầu của tôi là vượt qua vòng loại và đã thực hiện được. Mục tiêu thứ 2 là chúng tôi cố gắng cải thiện trình độ. Những trận đấu trước chúng tôi đều dễ dàng bị thủng lưới, nhưng ở 2 vòng cuối này, chúng tôi giữ sạch và chỉ bị thủng lưới 1 lần. Nói chung là tôi hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ, dù tôi biết họ vẫn còn nhiều tiềm năng hơn thế”.

HLV Miguel Garcia khẳng định các học trò của mình đang tiến bộ sau từng ngày

Mùa này, đội hình của Thái Sơn Bắc không còn những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Thành Tín, Hoàng Tuấn Vũ. Mùa trước đó, họ cũng đã chia tay với một số tên tuổi kỳ cựu. Lớn tuổi nhất trong đội hình lúc này là thủ môn và đội trưởng- Nguyễn Văn Huy, nhưng chỉ ngồi dự bị.

Chính vì vậy, những Đức Tùng, Quang Vũ, Danh Phát trở thành lớp đàn anh, phải chia sẻ gánh vác trách nhiệm cùng với thế hệ Quang Vinh, Minh Quang, Lâm Tới, và có nhiệm vụ dìu dắt lớp cầu thủ trẻ mới "ra ràng", gồm Ngọ Minh Hiếu, Triệu Minh Phong, Nguyễn Thừa Đạt, Bùi Đình Văn... thủ môn Nguyễn Văn Huy nói: “Thái Sơn Bắc đúng là bây giờ đang cho lớp trẻ đi lên. Các em chơi ở vòng loại vừa qua có một số trận khá tốt, đó là cơ hội để cho các em trưởng thành qua từng trận đấu một”.

Các cầu thủ trẻ của Thái Sơn Bắc đang rất tự tin và sẵn sàng cống hiến cho đội bóng.

Còn các cầu thủ trẻ mới 17- 20 tuổi, họ nghĩ gì và nói gì về việc có cơ hội ra sân chơi bóng ở một giải đấu cấp quốc gia?

Minh Hiếu chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự tin. Tự tin vào khả năng của đội bóng và ở chính bản thân mình”.

Đình Văn cho biết: “Theo tôi thì việc trẻ hóa lực lượng thì sẽ giúp cho đội có thêm người, thêm nhiều cách chơi và tăng cường sức mạnh cho đội”.

Một vài tín hiệu tích cực đã bộc lộ đối với HLV Garcia tại vòng loại, như Đức Tùng đang trở lại phong độ với 5 bàn thắng, đứng thứ nhì trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại VL, Quang Vũ ngày càng chững chạc ở vị trí fixo, Lâm Tới mang đến sự đột biến, Minh Quang là chuyên gia sút phạt... Pivo Đức Tùng nói: “Từ đầu giải đến giờ phong độ của tôi không được tốt, nhưng việc ghi được 3 bàn thắng trong ngày hôm nay thực sự là một điều tích cực, giúp tôi giải tỏa tâm lý. Năm ngoái, tôi thi đấu giải châu Á bị chấn thương cổ chân nên cân nặng tăng và phong độ suy giảm, nhưng bây giờ tôi đã giảm cân rồi và hy vọng sẽ chơi tốt hơn ở những trận tới”.

Còn HLV Garcia bày tỏ quan điểm: “Đội của chúng tôi từ năm ngoái đã có nhiều cầu thủ trẻ. Mục tiêu của tôi là để các bạn trẻ có cơ hội cọ xát, được thi đấu nhiều và sẵn sàng vào sân để chơi bóng. Thực tế là đội của chúng tôi không có nhiều cá nhân xuất sắc. Nhưng chuyện đó không quan trọng, không quan trọng về tuổi tác hay kinh nghiệm, mà là khi vào sân phải chơi hết mình, hỗ trợ đồng đội và tự nâng cao năng lực chơi bóng của bản thân sau từng trận”.

Tuy nhiên, vấn đề khiến HLV Miguel Garcia phải đau đầu là việc đội bóng có tới 3 cầu thủ nhận thẻ đỏ ở vòng loại. Quang Vinh phải rời khỏi sân (2 thẻ vàng) sau tình huống chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa ở trận hòa 1-1 với Đà Nẵng FC. Thừa Đạt nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội đối thủ, ở trận đấu với Vietfootball. Và Đình Văn cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp, do kéo ngã đối thủ trong trận thắng 4-0 của Thái Sơn Bắc trước Sanna Khánh Hòa.

Đó là những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự non kinh nghiệm và bản lĩnh chơi bóng - một điểm yếu mà các đối thủ "già dơ" ở VCK sẽ dễ dàng nắm bắt và khai thác triệt để./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/thai-son-bac-tre-hoa-luc-luong-vi-tuong-lai-ben-vung-897410.vov