Thái Sơn Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch

Giải Futsal VĐQG- Cúp HDBank 2019 vừa kết thúc tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng với chức vô địch thuộc về Thái Sơn Nam.

Sau 20 ngày tranh tài ở lượt về tại NTĐ Lãnh Binh Thăng, giải Futsal VĐQG- Cúp HDBank 2019 đã kết thúc toàn giải.

Khán giả đến NTĐ Lãnh Binh Thăng rất đông.

Khán giả đến NTĐ Lãnh Binh Thăng rất đông.

Thái Sơn Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch với tổng điểm 41 điểm, đội thứ nhì là Sahaco với 37 điểm, đội xếp thứ ba Savinest Sanatech Khánh Hòa với 34 điểm.

Ở ngày thi đấu cuối cùng vào ngày hôm nay (19-9) trận thi đấu buổi sáng, chính Quảng Nam đã “đẩy thêm 1 nhịp” làm cho Thái Sơn Nam dễ vô địch hơn khi Quảng Nam cầm hòa đội nhì bảng Sahako.

Thái Sơn Nam (trắng) bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Với việc để cho Quảng Nam cầm hòa, Sahako mất mọi hy vọng vô địch. Bởi nếu như thắng Quảng Nam, rồi sau đó Sahako tiếp tục trông chờ vào sự quật khởi của Tân Hiệp Hưng đánh bại Thái Sơn Nam thì Sakaho sẽ lên ngôi. Nhưng nỗ lực từ chính mình của Sakako không thành thì thật khó để họ trông chờ vào người khác.

Chiếc cúp vô địch thuộc về Thái Sơn Nam.

Tuy nhiên tất cả đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi bởi đơn giản Thái Sơn Nam là “đội tuyển quốc gia” thu nhỏ mà vừa qua họ được trui rèn ở Cúp C1 châu Á rất chất lượng.

Bảng xếp hạng chung cuộc

Hải Phương Nam không có cửa thắng được “đội tuyển thu nhỏ”.

Như vậy năm tới Thái Sơn Nam tiếp tục đại diện Futsal Việt Nam tham dự Cúp C1 châu Á, còn á quân Sahako dự Cúp C1 Đông Nam Á.

+ Các danh hiệu của giải:

Đội vô địch: Thái Sơn Nam (Cúp, HCV, bảng danh vị và giải thưởng 500 triệu đồng)

Đội thứ nhì: Sahako (HCB, bảng danh vị và giải thưởng 200 triệu đồng)

Đội thứ ba: Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (HCĐ, bảng danh vị và giải thưởng 100 triệu đồng)

Giải phong cách: Kardiachain Sài Gòn (bảng danh vị và giải thưởng 40 triệu đồng)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Minh Trí – số 8 của CLB Thái Sơn Nam (bảng danh vị và giải thưởng 15 triệu đồng)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Nguyễn Trần Duy – số 20 của CLB Đà Nẵng (bảng danh vị và giải thưởng 15 triệu đồng)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Hoàng Anh – số 14 của CLB Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (bảng danh vị và giải thưởng 15 triệu đồng)

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/thai-son-nam-bao-ve-thanh-cong-ngoi-vo-dich-859160.html