Thái Sơn Nam thua sát nút trước Nafit Al Wasat

Đại diện của Việt Nam chịu thất bại 3-4 trước đội bóng đến từ Iraq tại lượt trận thứ hai ở bảng B, Cúp các CLB Futsal Châu Á 2018 (AFC Futsal Club Championship 2018).

Video diễn biến chính trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Nafit Al Wasat. Nguồn: the-afc.com

Sau chiến thắng áp đảo 10-1 trước CLB Jeonju Mag (Hàn Quốc) trong trận mở màn, Thái Sơn Nam hiểu rằng một chiến thắng ở lượt đấu thứ hai sẽ giúp họ chắc chắn giành quyền đi tiếp vào sau. Trong khi đó, Nafit Al Wasat cũng quyết thắng sau trận ra quân hòa với Al Dhafra (UAE).

Chủ động chơi tấn công, Thái Sơn Nam vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Roberto Tobe Belope. Sau bàn thua, Nafit Al Wasat vẫn không nôn nóng, đá chắc chắn chờ thời cơ phản công. Họ nhanh chóng ghi hai bàn nhờ công của Farhad Tavakoli và Waleed Khalid để dẫn lại 2-1.

Sau đó, khó khăn tiếp tục đến với Thái Sơn Nam khi thủ môn Hồ Văn Ý phạm lỗi với Ali Mohammed trong vòng cấm và Ghodrat Bahadori dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm phạt đền.

Các cầu thủ Thái Sơn Nam (áo xanh) để thua ngược 3-4 dù đã dẫn trước. Ảnh: the-afc.com

Khi thời gian không còn nhiều, HLV Miguel Rodrigo quyết định để Thái Sơn Nam chơi power-play (thủ môn dâng cao tấn công). Điều này giúp họ có bàn rút ngắn xuống còn 2-3 nhờ công của Thất Phi, nhưng nó cũng là “con dao hai lưỡi” khiến họ thủng lưới bàn thứ tư sau pha lập công dễ dàng của Tavakoli.

Những phút cuối, Nguyễn Minh Trí lập công nhưng bàn thắng này là không đủ để Thái Sơn Nam có điểm. Thua 3-4, đại diện của Việt Nam phải quyết thắng ở lượt đấu cuối trước đối thủ Al Dhafra (UAE).

NGỌC CHUNG (theo the-afc.com)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/thai-son-nam-thua-sat-nut-truoc-nafit-al-wasat-545916