Thái Sơn Nam tự tin thắng CLB Hàn Quốc ngày mở màn giải futsal châu Á

Đương kim vô địch futsal quốc gia Thái Sơn Nam, gồm 14 tuyển thủ và HLV trưởng Miguel Rodrigo đã sẵn sàng cho màn tranh tài tại giải vô địch futsal các CLB châu Á 2018 tại Yogjakarta (Indonesia).

Các cầu thủ Thái Sơn Nam tự tin bước vào trận mở màn vòng bảng giải vô địch futsal các CLB châu Á 2018Độc Lập

Quy tụ 16 CLB hàng đầu châu lục tham dự, giải futsal các CLB châu Á 2018 diễn ra từ ngày 1-12.8 tại thành phố Yogjakarta (Indonesia). Các đội bóng được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội có thành tích nhất và nhì mỗi bảng đấu lọt vào vòng loại trực tiếp.

Thành tích HCĐ tại mùa bóng 2017 giúp đại diện của futsal Việt Nam được AFC xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Vamos FC (Indonesia), đương kim vô địch Chonburi Bluewave (Thái Lan) và Mes Sungun Varzaghan (Iran).

Trong buổi họp ngày 31.7 tại khách sạn Sheraton (Indonesia), HLV Miguel cho biết: “Mặc dù được xếp hạt giống tại giải lần này nhưng Thái Sơn Nam không vì thế mà xem thường đối thủ tại vòng đấu bảng, bởi trình độ các đội bóng ngày càng xích lại gần nhau hơn”.

Thái Sơn Nam đã có 2 ngày để làm quen với thời tiết và sân vận động Gor Amongara nơi sẽ diễn ra các trận đấu vòng loại tại bảng B. Đối thủ của Thái Sơn Nam tại bảng B gồm có các đội Al Dhafra FC (UAE), Nafit Al Wasat (Iraq) và Jeonju MAG FC (Hàn Quốc).

Sau buổi tập cuối cùng vào chiều 31.7, tinh thần các học trò của HLV Miguel rất vui vẻ thoải mái, các cầu thủ đã sẵn sang cho giải đấu với phong độ cao nhất.

Đội đã có hơn 1 tháng tập luyện với cường độ cao và chuyến tập huấn 7 ngày tại Thái Lan. Ngoài những cầu thủ dày dạn kinh kiệm thi đấu quốc tế như đội trưởng Trần Văn Vũ, thủ môn Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Đắc Huy… một số cầu thủ trẻ như Tôn Thất Phi, Châu Đoàn Phát hay Vũ Quốc Hưng cũng đã tạo được niềm tin nơi BHL.

HLV Miguel Rodrigo muốn Thái Sơn Nam tiến xa hơn tấm HCĐ đã đoạt năm 2017 Độc Lập

Tại giải lần này, theo điều lệ giải CLB Thái Sơn Nam đã tăng cường bổ sung thêm 2 ngoại binh Roberto Tobe (hậu vệ người Guine) và Altawail (tiền đạo người Kuwait).

Theo đánh giá của HLV Miguel thì 2 ngoại binh hòa nhập rất nhanh với các cầu thủ nội địa, sự tăng cường 2 ngoại binh sẽ bổ trợ rất tốt cho những khiếm khuyết mà các cầu thủ Thái Sơn Nam còn thiếu như chớp thời cơ dứt điểm nhanh và khả năng phòng thủ từ xa.

Đặc biệt Altawail rất được kỳ vọng sẽ giúp Thái Sơn Nam trở nên toàn diện hơn, bởi sở hữu những tố chất mạnh mẽ.

Tại chuyến tập huấn ở Thái Lan, Thái Sơn Nam đã hòa Thai Port 2-2 ở trận đầu tiên với 2 bàn gỡ trong hiệp 2 của Altawail và Minh Trí. Ở trận tiếp, đội hòa 2-2 với Highway với 2 bàn thắng của Đắc Huy và Ngọc Sơn.

2 ngoại binh của Thái Sơn Nam gồm Tobe (trái, người Guine) và tiền đạo người Kuwait Altawail rất được kỳ vọng sẽ giúp Thái Sơn Nam tạo được sức bật mạnh mẽ Độc Lập

Trước trận đấu mở màn bảng B với đối thủ Jeonju MAG FC, HLV Miguel chia sẻ: “Jeonju MAG FC không được đánh giá cao tại bảng B, nhưng tôi luôn nhắc nhở các học trò không được phép mất tập trung, trận mở màn lúc nào cũng rất quan trọng.

Thái Sơn Nam sẽ triển khai những bài tấn công ngay từ đầu trận đấu. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu trong 10 phút đầu các học trò ghi được bàn thắng dẫn trước đối thủ.

Mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi rất tự tin là các học trò của mình làm được điều này trước đối thủ đến từ Hàn Quốc – Jeonju MAG FC”.

Lịch thi đấu của Thái Sơn Nam tại bảng B (giờ VN)

Ngày 1.8 (14 giờ): Thái Sơn Nam - Jeonju MAG FC

Ngày 3.8 (14 giờ): Thái Sơn Nam - Nafit Al Wasat

Ngày 5.8 (18 giờ): Thái Sơn Nam - Al Dhafra FC

Độc Lập
(từ Yogjakarta)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/14-gio-thai-son-nam-tu-tin-thang-clb-han-quoc-ngay-mo-man-giai-chau-a-90985.html