Thái tử Ả Rập Saudi sẽ không bị dính líu vụ Khashoggi

Hoàng tử kiêm tỷ phú Ả Rập Saudi Alwaleed bin Talal vào hôm qua (4.11) tuyên bố cuộc điều tra chính thức của Riyadh với vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi sẽ loại trừ nhà lãnh đạo nước này.

Hoàng tử Ả Rập Saudi Alwaleed bin Talal tham dự hội nghị đầu tư tại thủ đô Riyadh hôm 23.10.2018. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên Kênh truyền hình Fox News, ông Alwaleed cho rằng Ả Rập Saudi cần phải công khai cuộc điều tra liên quan tới vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại.

“Tôi công khai yêu cầu Ả Rập Saudi công khai cuộc điều tra càng sớm càng tốt”, Alwaleed nói. “Tôi tin 100% rằng Thái tử Mohammad bin Salman sẽ được minh oan và loại trừ ra khỏi cuộc điều tra”.

Theo Strait Times, vào năm ngoái, Hoàng tử Alwalled đã bị bắt giữ cùng với nhiều nhân vật giàu có ở Ả Rập Saudi trong công cuộc nắm giữ quyền lực và cải cách đất nước của Thái tử Mohammad. Được biết, ông cùng với nhiều thành viên hoàng gia, quan chức cấp cao và doanh nhân đã được thả khỏi Khách sạn Ritz-Carlton nằm tại thủ đô Riyadh. Về phía mình, Alwaleed phủ nhận thông tin bản thân bị tra tấn hay bị chính phủ tịch thu tài sản.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Alwaleed chia sẻ rằng vụ bắt giữ “đã lùi vào quá khứ”, đồng thời lên tiếng đồng ý với cuộc chiến chống tham nhũng của nhà lãnh đạo trẻ.

Tiểu Đào (Theo Strait Times)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/thai-tu-a-rap-saudi-se-khong-bi-dinh-liu-vu-khashoggi-927724.html