Thái tử Ả-rập Xê-út: Chính sách năng lượng phi thực tế dẫn đến lạm phát cao hơn

Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman cho rằng, những chính sách phát thải không thực tế sẽ dẫn đến mức lạm phát chưa từng có.

Theo Reuters, hôm 16/7, Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman nói, cần đầu tư nhiều hơn vào các công nghệ năng lượng sạch và nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, đồng thời các chính sách phát thải không thực tế sẽ dẫn đến mức lạm phát chưa từng có.

Thái tử Mohammed nói Ả-rập Xê-út đã tuyên bố nâng công suất sản xuất nhiên liệu lên 13 triệu thùng/ngày từ năm 2027, so với công suất 12 triệu thùng hiện nay và "sau đó vương quốc chúng tôi sẽ không còn khả năng tăng sản lượng nữa".

Hội nghị thượng đỉnh tại Jeddah, Ả-rập Xê-út. (Ảnh: Reuters).

Hội nghị thượng đỉnh tại Jeddah, Ả-rập Xê-út. (Ảnh: Reuters).

Ông phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Ả Rập với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chính phủ Mỹ đang muốn Ả-rập Xê-út và đối tác OPEC bơm thêm dầu cho thị trường để giúp làm dịu giá xăng cao và tình trạng lạm phát cao nhất của Mỹ trong 4 thập kỷ.

Theo Thái tử Mohammed: "Việc áp dụng những chính sách không thực tế nhằm giảm lượng khí thải bằng cách loại trừ các nguồn năng lượng chính sẽ dẫn đến lạm phát chưa từng có và tăng giá năng lượng, gia tăng thất nghiệp và các vấn đề xã hội và an ninh ngày càng trầm trọng hơn".

Ngoài ra, người đại diện nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới nói COVID-19 và "tình hình địa chính trị" cho thấy cần có nhiều nỗ lực chung hơn để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu và việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững đòi hỏi một cách tiếp cận "thực tế và có trách nhiệm".

Hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của ông Biden với những nhà lãnh đạo từ sáu quốc gia Ả Rập vùng Vịnh và Ai Cập, Jordan và Iraq. Ông Biden cũng có cuộc hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo Ả-rập Xê-út.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thai-tu-a-rap-xe-ut-chinh-sach-nang-luong-phi-thuc-te-dan-den-lam-phat-cao-hon-ar688432.html