Thái tử Charles từng bị từ hôn trước khi gặp Diana

Vị vua tương lai của nước Anh từng cầu hôn em họ Amanda Knatchbull trên du thuyền hoàng gia nhưng không thành công.

Theo bộ phim tài liệu của Channel 4 có tên The Royal House of Winsor, vào thập niên 70, Charles bị ông họ, Bá tước Mountbatten (chú của Hoàng thân Philip), phản đối mối quan hệ với Camilla. Vị bá tước này đã sắp xếp để Charles qua lại với cháu gái của mình, Amanda Knatchbull.

Cách biệt 9 tuổi, lại là anh em họ nhưng Amanda được coi là "ứng viên hoàn hảo" cho Charles.

Amanda Knatchbull, em họ của Thái tử Charles, từng được xem là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu nước Anh. Ảnh: UK Press.

Amanda Knatchbull, em họ của Thái tử Charles, từng được xem là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu nước Anh. Ảnh: UK Press.

"Trong nhiều năm, Mountbatten đã bí mật tác thành để Amanda nắm giữ vị trí hoàng hậu tương lai", theo lời người kể trong bộ phim tài liệu. Amanda có mẹ là Nữ bá tước Patricia Knatchbull và bố là Nam tước của Brabourne, John Knatchbull.

Năm 1977, Charles đưa Amanda lên du thuyền hoàng gia Britannia đến Eleuthera ở vùng biển Caribbean. Thái tử đã cầu hôn Amanda tại đây nhưng bị từ chối. Mối quan hệ của cả hai được cho là quá gần gũi, giống như anh trai - em gái.

Sau đó, Charles gặp Diana Spencer tháng 11/1977 trong một cuộc đi săn do gia đình Spencer tổ chức. Cả hai kết hôn năm 1981 và ly dị năm 1996. Thái tử tiếp tục cưới vợ hai là bà Camilla, hiện là Nữ công tước xứ Cornwall, năm 2005.

Thái tử Charles và Diana đính hôn năm 1981. Ảnh: UK Press.

Amanda sau đấy kết hôn với nhà văn Charles Vincent Ellingwworth năm 1987 và sinh được ba người con. Hiện bà được gọi là Lady Ellingworth với nhiều đóng góp lớn cho công tác xã hội của Anh. Anh trai của bà, Norton, là bạn thân của Charles và là bố đỡ đầu của Hoàng tử William.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/thai-tu-charles-tung-bi-tu-hon-truoc-khi-gap-diana-20181116111906016.htm