'Thái tử' Samsung và loạt người thừa kế siêu tập đoàn châu Á vướng lao lý

Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung - đã góp tên vào danh sách những người thừa kế của các siêu tập đoàn châu Á vướng vào vòng lao lý.

Từ Lee Jae-yong, 'thái tử' tập đoàn Samsung đến Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính Huawei, nhiều người thừa kế của những siêu tập đoàn đều lần lượt vướng vòng lao lý vì những lý do khác nhau.

"Thái tử" Samsung

Theo thông tin từ Reuters, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong vừa bị truy tố vào hôm nay (1/9) với các tội danh thao túng giá cổ phiếu và vi phạm lòng tin nhằm củng cố quyền kiểm soát tập đoàn.

Các công tố viên truy tố Lee Jae-yong, 52 tuổi, trong vụ thao túng thị trường vốn trong vụ sáp nhập hai chi nhánh Samsung gây tranh cãi năm 2015. Vụ sáp nhập này giúp Lee nắm quyền kiểm soát Samsung Electronics - công ty con được xem như viên ngọc quý của tập đoàn Samsung.

Các công tố viên giữ nguyên quyết định, dù ban hội thẩm độc lập khuyến cáo không nên truy tố ông Lee vào tháng 6 vừa qua.

Lee Jae Yong bị truy tố thao túng cổ phiếu.

Lee Jae Yong bị truy tố thao túng cổ phiếu.

Theo truy tố, người thừa kế tập đoàn Samsung đã có hành vi giao dịch không công bằng, thao túng giá thị trường, vi phạm lòng tin trong quá trình kinh doanh, tiết lộ sai thông tin và gian lận kế toán theo Đạo luật kiểm toán bên ngoài. Các luật sư đại diện cho Lee Jae-yong chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Bản cáo trạng có thể khiến Lee phải hầu tòa. Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung sẽ không bị giam giữ do tòa án Seoul đã từ chối lệnh bắt giữ vào tháng 6. Tuy nhiên, tòa án khẳng định các công tố viên dường như đã bảo đảm một số lượng đáng kể bằng chứng chống lại Lee và việc đưa vụ án ra xét xử là phù hợp.

Trên cương vị lãnh đạo Tập đoàn Samsung, Lee Jae-yong cũng bị cáo buộc tặng ngựa cho con gái của một người thân tín của cựu Tổng thống Park Geun Hye để giành được sự ủng hộ của chính phủ cho việc hợp nhất hai công ty liên kết.

Cổ phiếu của các công ty lớn của Samsung hầu như không thay đổi sau thông báo truy tố. Samsung Electronics tăng 0,6% và Samsung C&T tăng 3,2% so với mức tăng 1,1% của thị trường.

"Công chúa" Huawei

Cuối năm 2018, Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou), con gái người sáng lập Huawei, theo yêu cầu của Mỹ. Sự việc làm chấn động Bắc Kinh khi Huawei đại diện cho tham vọng trở thành một cường quốc công nghệ của Trung Quốc và là một chủ đề được quan tâm về an ninh của Mỹ trong nhiều năm.

Washington cáo buộc bà Mạnh liên quan đến việc Huawei sử dụng một công ty Hong Kong để bán thiết bị viễn thông cho Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Sau 10 ngày bị giam giữ, bà được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 10 triệu CAD (7,5 triệu USD) và phải đeo thiết bị giám sát ở mắt cá chân.

Bà Mạnh được bị quản thúc tại gia ở biệt thự Vancouver cho đến nay, và liên tục phủ nhận mọi cáo buộc.

Bà Mạnh Vãn Chu.

Lệnh bắt giữ bà Mạnh từ chính quyền Mỹ đẩy thương chiến Mỹ - Trung đến bờ vực căng thẳng.

Huawei là một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất thế giới, đang gặp rất nhiều khó khăn khi vừa tập trung phát triển công nghệ mạng 5G vừa giải quyết căng thẳng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sếp nữ Korean Airlines

Năm 2014, Heather Cho (Cho Hyun-ah), con gái của Cho Yang Ho - Chủ tịch hãng hàng không Korean Airlines lúc này, cũng là phó chủ tịch tập đoàn, đã quát nạt phi hành đoàn và một trong số những tiếp viên vì đã mang hạt mắc-ca cho bà trong túi thay vì trong đĩa.

Heather Cho buộc phi cơ quay lại cổng ở sân bay New York và đuổi một tiếp viên khỏi máy bay vì người này đưa túi hạt mắc ca cho cô thay vì đổ ra đĩa. Bà phải từ chức vào cuối năm 2014. Các cơ quan an ninh hàng không đã vào cuộc điều tra và Heather Cho bị kết tội "vi phạm luật hàng không quốc tế", chịu mức án 1 năm tù giam.

Hai chị em Cho Hyun-ah và Cho Hyun-min.

Con gái thứ hai của Chủ tịch Korean Airlines cũng vướng phải bê bối. Bà Cho Hyun-min, 35 tuổi, người thừa kế của hãng Hàng không quốc gia Korean Air Lines (KAL), đồng thời là giám đốc điều hành của hãng này. Bà Cho bị buộc tội về hành vi ném một cốc nước vào mặt một quản lý cấp dưới trong một cuộc họp tại Anh.

Cụ thể, bà Cho vì không hài lòng với màn thuyết trình của một nhân viên về chiến dịch quảng bá của hãng này nên đã "ném một chai nước vào tường, sau đó ném thêm một chai nước vào mặt cấp dưới". Theo nhiều tờ báo Hàn Quốc, người bị ném chai nước là giám đốc bộ phận quảng cáo của KAL.

Tuy nhiên, hãng hàng không này sau đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên. Phát ngôn viên của KAL đã lên tiếng trần tình và cho biết chai nước bị ném xuống sàn chứ không phải vào mặt của cấp dưới. Bà Cho nghĩ rằng câu trả lời của cấp dưới chưa thỏa đáng nên đã tức giận và có hành động như vậy.

Vụ việc khiến ông Cho Yang Ho trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Hàn Quốc vì thái độ phách lối của con gái. Sự cố trên cũng khiến cổ phiếu của KAL lập tức giảm 6,55%.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thai-tu-samsung-va-loat-nguoi-thua-ke-sieu-tap-doan-chau-a-vuong-lao-ly-ar567313.html