Thái tử Saudi Arabia sẽ biến Newcastle thành Man City mới?

'Hãy quên các ông chủ của Man City đi, những người mới của Newcastle ở một tầm vóc khác', chuyên gia bóng đá Anh Jim White nói.

Với khối tài sản khổng lồ cùng thói quen "chịu chơi", Thái tử Mohammed bin Salman được kỳ vọng sẽ biến Newcastle trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh.

Từ nhiều lần tiếp cận mua MU đến các tai tiếng chính trị, nhân vật có quyền lực thứ hai ở Saudi Arabia (chỉ sau vua Salman) đang trên đường tiến vào lĩnh vực bóng đá.

 Thái tử Mohammed bin Salman có quyền lực và tiếp quản khối tài sản vượt xa các ông chủ Man City hay PSG. Ảnh: Business Insider.

Thái tử Mohammed bin Salman có quyền lực và tiếp quản khối tài sản vượt xa các ông chủ Man City hay PSG. Ảnh: Business Insider.

Thái tử Saudi Arabia giàu cỡ nào?

Năm nay 34 tuổi, Mohammed bin Salman là con cả trong số 6 con trai của Quốc vương Salman. Thái tử Mohammed được xem như người trị vì tương lai của Saudi Arabia khi đang nắm thực quyền ở đất nước này.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng đánh giá Mohammed là người "cực kỳ hiểu biết, thông minh và khôn ngoan trước tuổi". Tổng thống Trump thì coi ông này là nhân vật quan trọng nhất trong tầm nhìn của Mỹ về Trung Đông.

Mohammed sẽ thừa kế toàn bộ khối tài sản của hoàng gia Saudi, với giá trị ước tính khoảng 1,4 nghìn tỷ USD (thống kê từ Business Insider vào tháng 3/2020). Trong khi đó, gia tộc Al Nahyan tại UAE của hoàng thân Sheikh Mansour (chủ Man City) có khối tài sản rơi vào khoảng 830 tỷ USD (theo Forbes).

Về mặt tài sản cá nhân, Mohammed được ước tính có khoảng 8,8 tỷ USD, còn Sheikh Mansour có 20,7 tỷ USD. Nhà Glazer, chủ sở hữu MU, có tổng tài sản vào khoảng 4,7 tỷ USD. Ông chủ của Chelsea Roman Abramovich có 12,9 tỷ USD (theo các thống kê từ Forbes vào năm 2019).

Tuy nhiên, xét về mức độ vung tiền để thỏa mãn thú vui cá nhân, các ông chủ của Man City còn lâu mới sánh được với Mohammed. Business Insider đánh giá thái tử Mohammed là một trong những vị hoàng thân có thú vui xa xỉ không ai sánh bằng.

Ông từng bỏ ra 500 triệu USD để mua một chiếc du thuyền, 300 triệu USD cho một lâu đài ở Pháp hay tậu một bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci có giá 450 triệu USD.

Trong cuốn sách MBS: The Rise to Power of Mohammed bin Salman, tác giả Ben Hubbard đã kể lại quá trình thâu tóm quyền lực của Mohammed, cũng như thói quen vung tiền của ông.

Trong một khu nghỉ dưỡng đông người tại Maldives vào năm 2015, Mohammed đã thuê toàn bộ khu, nơi các phòng nghỉ có thể lên tới 30.000 USD mỗi đêm, để tổ chức một chuỗi các bữa tiệc hoành tráng. Hàng loạt ngôi sao như Psy, Pitbull và Shakira được cho là đã tham gia biểu diễn trong những bữa tiệc này.

"Hãy quên các ông chủ của Man City đi, những người mới của Newcastle ở một tầm vóc khác", chuyên gia Jim White của talkSPORT nói về Mohammed.

Newcastle có thể sánh ngang tầm Man City và PSG trong tương lai? Ảnh: Getty.

Newcastle sẽ được đầu tư đến đâu?

Thương vụ thâu tóm Newcastle với giá 375 triệu USD có thể được xem như lần đầu tiên thái tử Mohammed bước chân vào lĩnh vực bóng đá. Trong quá khứ, ông từng nhiều lần ngỏ ý mua lại MU nhưng bất thành vì nhiều lý do.

Với trung gian là nữ doanh nhân Amanda Staveley và tập đoàn Reuben Brothers, Mohammed sẽ kiểm soát 80% cổ phần của Newcastle và được truyền thông Anh dự đoán sẽ đầu tư mạnh cho "Chích chòe".

Các nguồn tin thân cận với chủ sở hữu mới tiết lộ Newcastle sẽ đón nhận nguồn đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mua sắm cầu thủ.

Thái tử Saudi Arabia muốn cạnh tranh với đế chế bóng đá đang lên của những đối trọng lớn khác trong khu vực như Qatar (chủ sở hữu PSG), hay nước láng giềng UAE (đang sở hữu Man City và tập đoàn bóng đá City Football Group).

Forbes nhận định với quyền lực đang ở đỉnh cao, thái tử Mohammed thừa nguồn lực để đầu tư mạnh vào Newcastle, thậm chí có thể vượt qua những gì các ông chủ của Man City và PSG đã làm.

Tuy nhiên, vấn đề Luật Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA sẽ là một thách thức không nhỏ cho Newcastle.

Lợi thế của Newcastle là họ đang chơi ở Premier League, một trong những giải đấu bóng đá đem về doanh thu lớn nhất thế giới. "Chích chòe" cũng là một CLB có truyền thống, sở hữu lượng CĐV trung thành vào loại hàng đầu nước Anh.

Với nhiều CĐV Newcastle, đây có thể là cơ hội tuyệt vời để đội bóng của họ trở lại vị thế ông lớn. "Tôi không nghi ngờ gì về việc Newcastle sẽ trở thành một đội bóng hoàn toàn khác dưới quyền sở hữu của hoàng thân Saudi", nhà báo Kevin Christie nhận định trên Guardian.

Bergkamp và bàn thắng ma thuật vào lưới Newcastle Tiền đạo người Hà Lan có pha chạm bóng tinh tế để loại bỏ hậu vệ Newcastle trước khi nhẹ nhàng đặt lòng, ghi bàn cho Arsenal vào năm 2002.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-tu-saudi-arabia-se-bien-newcastle-thanh-man-city-moi-post1075029.html