Thảm án 8 người thương vong trong quán karaoke

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Hòa Sơn (H. Lương Sơn, Hòa Bình) khiến 3 người chết, 5 người bị thương (trong đó có hung thủ), sáng 22-2, Thượng tá Bùi Văn Chiểu- Trưởng CAH Lương Sơn (Hòa Bình) cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 21-2, tại quán karaoke Luxury thuộc thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn). Nguyên nhân ban đầu là do nhóm người này đi hát rồi xảy ra mâu thuẫn, còn nguyên nhân chính xác thì cơ quan chức năng đang điều tra và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả.

Cơ quan điều tra phong tỏa hiện trường quán karaoke Luxury nơi xảy ra vụ án mạng.

Cơ quan điều tra phong tỏa hiện trường quán karaoke Luxury nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin từ CAH Lương Sơn, các nạn nhân tử vong, gồm: Trần Văn Sơn (1988, trú Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội); Nguyễn Thị Bạch Linh (1990, trú Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) và Cao Thu Nga (1993, trú Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội). 5 nạn nhân bị thương gồm: Bùi Thị Trà My (2000, trú Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên); Đỗ Khánh Linh (1998, trú Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam); Trần Văn Điệp (1986, trú Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội); Đỗ Tiến Đạt (1987, trú Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) và hung thủ Nguyễn Công Dũng (1979, trú Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 21-2, có 14 người vào phòng hát số 104 của quán karaoke Luxury hát. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Công Dũng đã xuống quầy lễ tân của quán mượn 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả) mang vào phòng hát đâm vào nhiều người, sau đó dùng dao đâm vào bụng để tự sát.

Một người phụ nữ kinh doanh đối diện hiện trường cho biết, khi người sinh sống quanh đây nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường nên chạy ra xem thì phát hiện vụ án mạng. Nhiều người đang tập trung rất đông hướng về một chiếc xe ô-tô đỗ ở ven đường. Lúc mọi người tiến đến chiếc xe thì bàng hoàng phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động trên xe ô-tô, chân thò ra phía ngoài và chảy nhiều máu. Tiến lại sát hơn, mọi người phát hiện thêm 1 người bị thương trong xe ô-tô và người này là nghi phạm đã tự đâm mình. Thấy trên người có vết máu nhưng vẫn còn thở nên mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu và lập tức thông báo cho cơ quan chức năng đến xử lý vụ việc.

Ngay khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT CAH Lương Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra và xác minh theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 22-2, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Tuy nhiên, theo một cán bộ tham gia giải quyết vụ án cho biết, cơ quan tố tụng chưa thể lấy lời khai của Nguyễn Công Dũng do người này bị thương và được điều trị tại bệnh viện. Những người không bị Dũng tấn công cũng bị sốc nặng, chưa thể khai báo chi tiết nhưng bước đầu, họ trình bày không biết lý do nghi phạm ra tay sát hại mọi người.

H.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_238893_tham-an-8-nguoi-thuong-vong-trong-quan-karaoke.aspx