Thảm án giết 4 người ở Cao Bằng: Hiện trường khủng khiếp

Tại hiện trường, Khánh còn để rơi quần và điện thoại. Khi bị bắt, người và áo nghi phạm vẫn còn dính đầy máu.

Xung quanh thông tin vụ thảm sát ở Cao Bằng, ngày 7/5, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) cho biết, khi xảy ra sự việc, ông cũng như dân làng rất bất ngờ về đối tượng là Lý Đình Khánh (31 tuổi, trú thôn Nà Phạc).

"Khánh là người bình thường, làm nông thôi, đi làm công việc với anh em họ hàng không xảy ra vấn đề gì. Khánh cũng đã lấy vợ và có 2 con trai rồi. Vợ Khánh béo, đẹp lắm, thậm chí đẹp hơn cả nạn nhân. Tuy nhiên, có thể do tính tình thích cái lạ nên mới nảy ra ý định hiếp dâm chị Phương như thế", đại diện thôn Nà Phạc nói.

Theo người đại diện này, chị Triệu Thị Phương (34 tuổi, trú cùng thôn Nà Phạc) ở nhà với 2 con nhỏ do chồng chị này mới bị Công an huyện bắt.

"Đêm hôm lại không có đàn ông ở nhà nên Khánh mới có ý định xấu đó với chị Phương", đại diện thôn Nà Phạc nói thêm.

Nghi phạm Lý Đình Khánh tại cơ quan điều tra.

Nghi phạm Lý Đình Khánh tại cơ quan điều tra.

Về việc này, cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, các nạn nhân bị tử vong trong vụ thảm sát là chị Phương; cháu Triệu Văn Tiến (6 tuổi) và cháu Triệu Thị Uyên (2 tuổi) đã tử vong, còn bà Lý Thị Dâm (86 tuổi) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Văn Hồng nói: “Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng đến bảo vệ hiện trường, điều tra và bắt giữ thủ phạm ngay tại chỗ. Đồng thời cũng cùng với cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, ổn định tâm lý nhân dân.

Tai nạn này xảy ra liên quan đến 3 nhà chứ không phải 1 nhà nhưng cùng là anh em họ hàng. Đến hiện trường mới thấy khủng khiếp. Thủ phạm gây án mất hết tính người”.

Theo đó, tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận, chiều 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà, sau khi ăn cơm tối về, Khánh đi xe máy qua nhà chị Phương thì dừng lại vào nhà trêu ghẹo chị Phương nhưng bị chị Phương chống trả và chạy thoát ra ngoài.

Sau đó, hung thủ xuống bếp lấy dao rồi chạy đuổi theo chị Phương, lúc này đã chạy đến nhà em dâu là Triệu Thị Coi để cầu cứu. Tại đây, đối tượng Khánh đã chém chết chị Phương, còn chị Coi chạy thoát được ra ngoài.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Cao Bằng

Do không đuổi kịp nên Khánh quay lại nhà chị Coi chém chết 2 người con của chị Coi là cháu Tiến và cháu Uyên, đồng thời chém bà Lý Thị Dâm (86 tuổi) bị thương nặng và bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong Khánh tiếp tục quay lại nhà chị Phương tìm hai con của chị để giết nhằm bịt đầu mối nhưng hai cháu đã kịp trốn thoát. Sau đó, Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn.

Cũng theo kết quả đấu tranh khai thác ban đầu, nguyên nhân của vụ việc được cho là do Khánh muốn cưỡng hiếp chị Phương nhưng bị chống cự nên Khánh đã ra tay sát hại 4 người.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tham-an-giet-4-nguoi-o-cao-bang-hien-truong-khung-khiep-3357762/