Thảm án ở Tiền Giang: Nghi can lấy trộm xe máy và 4 điện thoại bỏ trốn

Sau khi gây án, Khoa đã lấy 4 điện thoại di động và 1 xe máy của gia đình rồi bỏ trốn.

Liên quan đến thảm án ở Tiền Giang, chiều 13/8, Công an Tiền Giang vẫn đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, trú Đồng Tháp, ngụ Tiền Giang).

Hiện cơ quan công an chưa xác định được vị trí của Khoa sau khi hắn bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Được biết, sau khi gây ra sự việc và bỏ đi, Khoa đã lấy 4 điện thoại di động và 1 xe máy của gia đình.

XEM BÀI TRƯỚC TẠI ĐÂY:

Vào trưa 13/8, công an đã đưa chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi), người sống sót duy nhất của vụ án đi khám để ổn định tinh thần. Công an cũng lấy xong lời khai ban đầu của nhân chứng này, tuy nhiên do chị Ánh còn chưa hoàn hồn nên vẫn chưa thể kể lại chi tiết sự việc.

Hiện toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường vụ án ở ấp 4, xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành) đã được công an phong tỏa để điều tra vụ việc và khám nghiệm tử thi nạn nhân.

 Hiện cơ quan công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi.

Hiện cơ quan công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi.

Như VTC News đưa tin, sáng 13/8, hàng xóm nạn nhân phát hiện chị Ánh bò từ trong nhà ra kêu cứu nên tri hô với mọi người xung quanh. Khi mọi người vào nhà thì phát hiện 3 người trong gia đình chị Ánh đã chết, tất cả đều bị siết cổ.

Theo lời khai của chị Ánh, hung thủ gây ra vụ án là Nguyễn Đăng Khoa, chồng hiện tại của chị gái Ánh. Sau khi bóp cổ chị Ánh nhưng nạn nhân không chết, Khoa đồng ý tha mạng và cho biết là hắn sẽ tự tử rồi bỏ đi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tham-an-o-tien-giang-nghi-can-lay-trom-xe-may-va-4-dien-thoai-bo-tron-d419873.html