Canada lần đầu tiên không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 kể từ tháng 3

Canada trong ngày 11/09 đã không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19, lần đầu tiên kể từ 15/3.

Tính tới ngày 10/9, Canada đã ghi nhận 9.163 ca tử vong do Covid-19 và không có thêm trường hợp nào mới trong ngày 11/9. Nước này hiện đã có 135.000 ca mắc Covid-19.

Một điểm xét nghiệm Covid-19 tại Toronto (Canada). (Ảnh: THX/TTXVN)

Một điểm xét nghiệm Covid-19 tại Toronto (Canada). (Ảnh: THX/TTXVN)

Từ hồi đầu năm, Canada và nhiều nước đã áp đặt phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Trong khi nhiều khu vực trên khắp Canada đã bắt đầu nới lỏng các giới hạn trong thời gian qua, các tỉnh bang như Ontario, khu vực đông dân nhất ở Canada, vẫn thận trọng trong việc tái mở cửa do số ca nhiễm mới đang tăng.

Bộ trưởng Y tế Christine Elliot cho biết xu hướng gia tăng các ca nhiễm mới rất đáng lo ngại trong bối cảnh các trường học đang mở cửa trở lại. Theo bà Christine, diễn biến của virus sẽ được giám sát chặt chẽ trước khi cân nhắc nới lỏng các biện pháp y tế công cộng hoặc tiếp tục tái mở cửa doanh nghiệp và các tổ chức.

Biên giới giữa Canada và Mỹ, vốn bị đóng đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu từ tháng 3, dự kiến sẽ chưa mở cửa trở lại cho tới cuối tháng 9./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/canada-lan-dau-tien-khong-ghi-nhan-ca-tu-vong-nao-do-covid-19-ke-tu-thang-3-778582.vov