Thăm, chúc Tết người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng

Ngày 9/1, ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sóc Trăng.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Sơn Hải đã gửi lời chúc đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, mong đồng bào đón một mùa Xuân an khang, hạnh phúc và thành công. Ông Lê Sơn Hải đã thông tin về kết quả triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; biểu dương những đóng góp của người có uy tín tỉnh Sóc Trăng trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 35,44% dân số toàn tỉnh, trong đó, người Khmer chiếm trên 30%. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đến cuối năm 2022 đời sống người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã có hơn 7.300 hộ thoát nghèo, trong đó có hơn 50% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng.

Ông Lâm Huy, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng cho biết: Thời gian qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã tích cực và làm tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh. Có được kết quả đó là nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình.

Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Đoàn của Ủy ban Dân tộc đã tặng 100 phần quà cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tham-chuc-tet-nguoi-co-uy-tintrong-dong-bao-dan-toc-thieu-sotai-soc-trang-20230109184356144.htm