Thăm dò, khai quật khảo cổ di chỉ Vườn Chuối

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có quyết định cho phép Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội (Sở VHTT TP Hà Nội) phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò, khai quật tại 3 khu vực: Gò Vườn Chuối, gò Mả Phượng, gò Dền Rắn thuộc xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Thời gian thăm dò, khai quật từ ngày 25-4 đến 30-11-2019 trên diện tích 500m2, trong đó, hoạt động thăm dò là 300m2, khai quật là 200m2. Theo các nhà khảo cổ học, Vườn Chuối là di tích khảo cổ học quý hiếm, di chỉ của cư dân đầu tiên sống ở Hà Nội, cách ngày nay hơn 3.000 năm, chứa đựng lớp di tích văn hóa kéo dài qua nhiều thời kỳ khác nhau, từ Đồng Đậu qua Gò Mun tiến đến Đông Sơn. Quyết định cũng nêu rõ, Sở VHTT TP Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật khai quật được.

CHÂU XUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tham-do-khai-quat-khao-co-di-chi-vuon-chuoi-572527