Thăm, động viên hơn 800 chiến sĩ mới tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Sáng 13/4/2023, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM, Ban Giám đốc CATP đã đến thăm, tặng quà, động viên chiến sĩ mới đang tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.

Tham dự có Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; bà Phạm Thụy Vy, Phó trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Bá Nhịn, đại diện Hội Cựu Chiến binh TPHCM...

Các đại biểu đến thăm, động viên và tặng quà các chiến sĩ nghĩa vụ khóa CS26

Các đại biểu đến thăm, động viên và tặng quà các chiến sĩ nghĩa vụ khóa CS26

Tại buổi thăm, động viên, Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Giám đốc Trung tâm HL&BDNV báo cáo sơ lược kết quả công tác đào tạo, huấn luyện, quản lý hơn 800 học viên khóa chiến sĩ mới trong hơn hai tháng qua.

Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP là cơ quan tham mưu và trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, ngay từ những ngày đầu đã sâu sát, chặt chẽ trong công tác tiếp nhận và quản lý học viên.

Bà Phạm Thụy Vy tặng quà động viên các chiến sĩ

Đơn vị luôn chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BGĐ Trung tâm gặp gỡ, sinh hoạt công tác tư tưởng, tổ chức họp phụ huynh học viên nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách, quyền và nghĩa vụ khi công dân tham gia CAND, phổ biến các nội dung huấn luyện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận thực hiện.

Thượng tá Sơn Ngọc Lành tặng hoa cảm ơn bà Phạm Thụy Vy

"Đến nay, Trung tâm đã tổ chức huấn luyện khóa chiến sĩ mới theo đúng chương trình chính khóa do Bộ Công an ban hành. Ngoài chương trình chính của khóa, học viên khóa chiến sĩ mới được tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện các kỹ năng cần thiết về giáo dục thể chất, văn hóa văn nghệ, tham gia các lớp bồi dưỡng chứng chỉ Tin học, cấp giấy phép lái xe và các hoạt động khác do Đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức.

Thời gian đầu, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhớ nhà nhưng đến nay các chiến sĩ mới đã sớm ổn định tư tưởng, quyết tâm vượt qua khó khăn để thích nghi với môi trường quân ngũ và có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao" - Thượng tá Sơn Ngọc Lành thông tin.

Ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên và bày tỏ niềm vui đối với kết quả đạt được của học viên khóa chiến sĩ mới CS26, Thiếu tướng Trần Đức Tài nhiệt liệt biểu dương, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Banh lãnh đạo Trung tâm và học viên cần phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt thành tích cao hơn nữa nhằm nắm vững những nghiệp vụ cơ bản để phục vụ công tác tốt hơn khi về đơn vị mới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Đại diện 823 học viên khóa chiến sĩ mới, chiến sĩ Bùi Quang Thành – Trung đội 11 phát biểu cảm ơn đoàn và hứa quyết tâm phấn đấu rèn luyện để đạt được kết quả cao trong thời gian huấn luyện tại Trung tâm.

Dịp này, đại diện MTTQ Việt Nam TPHCM tặng phần quà cho Trung tâm số tiền 5 triệu đồng và tặng quà cho 823 chiến sĩ mới (mỗi chiến sĩ một phần quà 500.000đ).

Một số hình ảnh luyện tập của các chiến sĩ khóa CS26 tại Trung tâm:

Luyện tập võ thuật

Thực hành các động tác thực chiến

Luyện bắn trên thao trường

Khánh Ngọc - Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cong-an-tphcm-tham-dong-vien-hon-800-chien-si-nghia-vu-cand-khoa-cs26_145851.html