Thảm đường bằng... dăm gỗ!

Tư Bình Sơn nhầm à? Thảm đường thì phải là đá cấp phối hoặc nhựa chứ?

Dăm gỗ rơi ngập đường.

2 xe chở dăm gỗ "đua" trên đường.

- Tư nói thật đó Bề Tui.

- ?!

- Hiện này, trên các tuyến đường ở khu Đông của H. Bình Sơn, Quảng Ngãi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải nối đuôi nhau chở dăm gỗ từ các nhà máy về Cảng Dung Quất để nhập nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Điều đáng nói là phần lớn các xe tải chở dăm gỗ đều cơi nới thùng vượt quá chiều dài, chiều cao cho phép... nhưng tài xế vẫn vô tư "xe ta bon bon trên dặm đường", thậm chí còn "đua" để tăng chuyến, kịp giờ khiến người dân rất bất an mỗi khi ra đường. Đường hẹp, lưu lượng phương tiện lớn, lại là khu vực đông dân cư nên rất dễ xảy ra tai nạn. Mà thực tế là đã có những vụ tai nạn chết người xảy ra liên quan đến xe chở dăm gỗ rồi Bề Tui ạ.

- Đúng là bất an thật.

- Chưa hết đâu Bề Tui. Chở quá khổ, quá tải nhưng nhiều xe lại không được che đậy kỹ nên khi phóng với tốc độ cao đã làm dăm gỗ vương vãi, bay vào mặt người đi đường, nhà dân hai bên, rất nguy hiểm và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cũng vì dăm gỗ rơi vãi mà các tuyến đường khu Đông của H. Bình Sơn được người dân gọi là "thảm đường bằng... dăm gỗ" đó. Theo Sở GT-VT, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 400 phương tiện chở dăm gỗ xuất khẩu nên Bề Tui cứ nhẩm tính thì biết lượng dăm gỗ rơi vãi là kinh khủng đến mức nào.

- Vậy các cơ quan chức năng bó tay à?

- Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn. Trước thực trạng này, mới đây Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải dăm gỗ trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, chấn chỉnh tình trạng chở quá tải, quá khổ, gây mất TTATGT. Lãnh đạo Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải gỗ dăm nghiêm túc thực hiện Luật GTĐB, không được cơi nới thùng xe, chở quá khổ và phóng nhanh, vượt ẩu. Bên cạnh đó, lực lượng giao thông cũng tiếp tục tăng cường TTKS nếu phát hiện vi phạm thì cương quyết xử lý theo quy định.

- Kết quả thế nào?

- Phần lớn các doanh nghiệp cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Pháp luật trong kinh doanh vận tải, không chở quá khổ, quá tải, cũng như tuyên truyền cho các lái xe chấp hành tốt Luật GTĐB, không phóng nhanh vượt ẩu. Thực tế là tình hình có chuyển biến nhưng không đáng kể.

- Có chuyển biến là tốt rồi Tư ạ. Bề Tui hy vọng các cơ quan chức năng làm quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới để lập lại TTATGT.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_192862_tham-duong-bang-dam-go-.aspx