Tham gia buổi tuyên truyền pháp luật, học sinh Nhà Bè được tặng quà

Nhiều học sinh huyện Nhà Bè được tặng quà trong buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Đoàn Luật sư TP.HCM tổ chức.

Ngày 8-10, nhóm công tác gồm 25 luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè đã tổ chức buổi tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên cho các em học sinh.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10-10 và ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

Các luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM tham gia buổi tư vấn, tuyên truyền pháp luật ngày 8-10 tại huyện Nhà Bè. Ảnh: TRẦN LINH

Chương trình được tổ chức tại trường THCS Nguyễn Thị Hương với sự tham dự của 300 em học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn. Lãnh đạo UBND, đại diện các cơ quan, đoàn thể và người dân trong huyện Nhà Bè cũng tới dự sự kiện này.

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Theo thời gian, căn cứ vào các quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động đã minh định hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; phát triển KT-XH… Phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật cho các em học sinh, giúp các em hình thành tư duy về thượng tôn pháp luật là một hoạt động như thế”.

Nội dung của các luật: Phòng, chống thuốc lá điện tử; Phòng, chống nói xấu trên mạng xã hội; Những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được các LS phổ biến đến những người tham dự.

Tại phần giao lưu hỏi đáp, nhiều thắc mắc về các vấn đề xã hội được học sinh đặt ra; đã được các luật sư lý giải một cách cụ thể và dễ hiểu.

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm tặng quà cho các học sinh đã đặt câu hỏi trong chương trình tư vấn pháp luật. Ảnh: TRẦN LINH

Em Bảo Anh, lớp 8A4 trường THCS Hai Bà Trưng đặt câu hỏi: Điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành luật sư là gì? Luật sư không được thực hiện những hành vi nào?

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm trả lời: Trước tiên, để trở thành luật sư thì các em phải là một công dân có đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, trải qua 12 tháng học tại Học viện Tư pháp và đi tập sự một năm. Sau đó trải qua kỳ thi, rồi được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề thì sẽ gia nhập đoàn luật sư và được cấp thẻ luật sư.

Pháp luật cấm luật sư có các hành vi lừa dối, sách nhiễu khách hàng; lộ bí mật thông tin khách hàng, trừ trường hợp khách hàng đồng ý bằng văn bản.

Luật sư Bảo Trâm lưu ý thêm: Luật sư là người tư vấn chứ không phải là người quyết định thắng thua tại tòa. Luật sư góp phần đưa ra quan điểm, lý lẽ… để công lý được thực thi. Luật sư không được lợi dụng việc hành nghề của mình để xâm phạm những quyền lợi của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của người khác...

TRẦN LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/tham-gia-buoi-tuyen-truyen-phap-luat-hoc-sinh-nha-be-duoc-tang-qua-post755469.html