Tham gia chống lũ, một công an viên bị nước cuốn trôi

Trong khi tham gia khơi thông cống chống lũ, ông Phạm Minh Tú, công an viên xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bị lũ cuốn trôi, tử vong.

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật chiều 8/8, UBND xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, trong khi tham gia cùng người dân khơi thông đường thoát nước, chống lũ tại địa phương, ông Phạm Minh Tú (SN 1969, công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu) đã bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Cũng theo UBND xã Lộc Châu, mưa lớn kéo dài đã khiến 120ha cây trồng bị ngập, hư hại, gần 200 căn nhà ngâm trong nước, có nơi ngập sâu 2m, trong đó có 1 nhà sập. Nước lũ chảy xiết.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thanh niên đã tham gia cùng người dân chống lũ, khắc phục hậu quả. Lúc 8h30’ ngày 8/8, trong khi ông Tú đang khơi thông dòng chảy đã trượt chân, bị dòng nước lũ cuốn trôi. Sau khi tập trung tìm kiếm, đồng đội và người dân đã tìm thấy thi thể ông Tú.

Đến chiều 8/8, mưa ngớt, nước lũ rút bớt, tuy nhiên vẫn có nguy cơ lũ lên trở lại.

“Lãnh đạo, cán bộ xã đã thăm viếng, chia buồn và động viên gia đình anh Tú; đồng thời cùng với gia đình, tổ chức tang lễ. Hiện mưa. Hiện mưa đã ngớt nhưng vẫn còn ngập. Nếu tối nay tiếp tục mưa, địa phương sẽ ngập nặng”- Một cán bộ xã Lộc Châu chia sẻ.

Hình ảnh về ngập lụt sau mưa tại Bảo Lộc, Lâm Đồng (Ảnh F Lâm Đồng):

Khánh Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/tham-gia-chong-lu-mot-cong-an-vien-bi-nuoc-cuon-troi-73982.html