Tham gia sản xuất, phát triển kinh tế là một trong ba chức năng của quân đội

Tôi vừa theo dõi loạt bài “Kết hợp kinh tế với quốc phòng-Nhiệm vụ chiến lược lâu dài” đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Nội dung các bài báo giúp tôi “vỡ” ra nhiều vấn đề mà trước đây chưa hiểu liên quan đến việc một số đơn vị quân đội tham gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Qua nội dung vệt bài, tôi hiểu được rằng, Quân đội ta tham gia sản xuất, phát triển kinh tế là một trong ba chức năng cơ bản; đồng thời đó cũng là một giá trị truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là sự hiện thực hóa quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc; đồng thời là sự cụ thể hóa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, ở những địa bàn trọng yếu, nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, từ trước đến nay đều có các đoàn kinh tế-quốc phòng, các đơn vị quân đội đã có nhiều đóng góp tích cực giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh và được người dân, chính quyền địa phương ghi nhận.

Nhân đây tôi mong rằng, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục có thêm nhiều bài viết phân tích về các chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta giúp bạn đọc hiểu thêm, yêu thêm...

VŨ VĂN TRỰC (Phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tham-gia-san-xuat-phat-trien-kinh-te-la-mot-trong-ba-chuc-nang-cua-quan-doi-511461