Tham gia xếp hạng đại học: Điều kiện tất yếu để khẳng định chất lượng đào tạo

Ngày 25/7 vừa qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ thành công Hội thảo Hệ thống xếp hạng đại học của Tổ chức QS, hướng đến thực hiện mục tiêu có mặt trong top 450 của QS Asia Ranking vào năm 2020 – 2021.

Đại diện Ban lãnh đạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn giả

Tham gia hội thảo, về phía ĐH Nguyễn Tất Thành có TS. Trần Ái Cầm – Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Lộc – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Lan Phương – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Quản lý đào tạo; PGS-TS. Nguyễn Hội Nghĩa, nguyên Phó giám đốc ĐHQG TPHCM, cố vấn cao cấp của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; cùng đông đảo quý thầy cô đến từ các đơn vị trong toàn trường.

Trực tiếp hướng dẫn tại hội thảo là diễn giả Mandy Mok- Giám đốc điều hành của QS tại Châu Á; và diễn giả Samuel Wong, chuyên gia phân tích dữ liệu của QS Intelligence Unit.

Chương trình được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường hiểu rõ hơn về bảng xếp hạng đại học, đặc biệt là các tiêu chí được dùng để đánh giá, cũng như lợi ích khi tham gia xếp hạng QS – một trong 3 tổ chức xếp hạng đại học hàng đầu thế giới. Đây cũng là tổ chức duy nhất lấy tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm để xếp hạng trường.

Theo bà Mandy Mok- Giám đốc điều hành của QS tại Châu Á trong bối cảnh hiện nay, khi mà giáo dục đại học Việt Nam tích cực tham gia hội nhập khu vực và thế giới thì việc tham gia xếp hạng đại học là xu thế tất yếu để nâng cao thương hiệu của các cơ sở giáo dục. Việc lựa chọn bảng xếp hạng đại học phù hợp là cần thiết, bởi trường nào không tham gia đánh giá chất lượng và không có tên trong bảng xếp hạng thì sẽ không thể tồn tại.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng giáo dục đại học. Trải qua quá trình hơn 19 năm hình thành và phát triển đến nay, Trường đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trên bản đồ giáo dục trong và ngoài nước: đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT, là thành viên liên kết của AUN-QA, là trường thứ 3 tại Việt Nam tham gia kiểm định và được gắn 3 sao theo hệ thống của QS.

Đảm bảo chất lượng là cả một hành trình dài không ngừng nghỉ, do đó ĐH Nguyễn Tất Thành luôn quan tâm cải tiến chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Chia sẻ tại hội thảo, GS. Nguyễn Lộc- Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: Đại học Nguyễn Tất Thành luôn là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động của QS. Trường đã có những bước tiếp cận trong việc tìm hiểu và nghiên cứu để đạt được mục tiêu là đến năm 2020 – 2021 sẽ lọt top 450 của QS Asia Ranking.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã và đang tiến hành đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA cho tất cả các chương trình đào tạo. Cùng với hoạt động kiểm định chất lượng và gắn sao trong thời gian vừa qua, Trường phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt chuẩn 4 sao.

Ông Samuel Wong- chuyên gia phân tích dữ liệu của QS Intelligence Unit, chia sẻ với các đại biểu những thông tin về việc tham gia xếp hạng QS

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, trong buổi chiều cùng ngày, ông Samuel Wong- chuyên gia phân tích dữ liệu của QS Intelligence Unit đã dành thời gian chia sẻ và trao đổi với Ban lãnh đạo Nhà trường về các tiêu chuẩn cụ thể cho xếp hạng và đánh giá Trường ĐH Nguyễn Tất Thành theo chuẩn QS như sự tiên tiến trong đào tạo, nâng cao chất lượng, nhận diện thương hiệu, việc làm cho SV, tính quốc tế…

Việc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn chất lượng và có tên trong bảng xếp hạng QS trong tương lai sẽ là điều kiện quan trọng để khẳng định vị thế, danh tiếng của Trường trên phạm vi quốc tế, nâng cao giá trị bằng cấp của sinh viên, tăng cường cơ hội cho sinh viên nhận học bổng du học, dễ dàng được tuyển dụng vào các công ty lớn hoặc đơn vị chính phủ.

Anh Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tham-gia-xep-hang-dai-hoc-dieu-kien-tat-yeu-de-khang-dinh-chat-luong-dao-tao-3941463-v.html