Thảm họa Boeing 737 rơi ở Cuba: Chỉ 3 người sống sót...

Theo nhân chứng, tai nạn xảy ra khi máy bay mới lên cao chừng 100m và vẫn trong tầm nhìn. Khi rơi xuống, máy bay phát nổ ngay lập tức.

Ngày 8/5, chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu CU972 chở 105 hành khác và 5 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi sau khi cất cánh tại sân bay José Martí tại thủ đô La Habana. Chỉ có ba người sống sót và đều là nữ, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Đây là chiếc máy bay thuộc mẫu B737-201 ADV do hãng Boeing sản xuất năm 1979 và được hãng Cubana de Aviacíon thuê của hãng hàng không Damojh của Mexico, cùng toàn bộ phi hành đoàn năm người, để phục vụ tuyến bay nội địa từ thủ đô La Habana tới tỉnh miền Đông Holguin.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Cuba. Ảnh: CNN

Cubana de Aviacíon cho biết, đa số hành khách là công dân Cuba, chỉ có khoảng năm hành khách nước ngoài cùng phi hành đoàn.

Một số người dân địa phương cho CNN hay đã nhìn thấy đám cháy khổng lồ cùng cột khói đen bốc lên ngùn ngụt gần sân bay ở ngoại ô Havana. Một số nhân chứng khác thì kể với Reuters rằng họ đã nhìn thấy mảnh vỡ máy bay tại vị trí cách Havana khoảng 20 km về phía, nhiều mảnh vỡ bị cháy đen.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn TTXVN tại hiện trường, anh Jorge Castillo cho biết: “Chiếc máy bay chưa lên cao, chỉ khoảng 100m và vẫn hoàn toàn trong tầm nhìn của tôi, và khi đó tôi thấy nó đột ngột rơi thẳng xuống đất và phát nổ ngay lập tức. Thật khủng khiếp!”.

Do chiếc máy bay đâm xuống vùng đồng ruộng trồng sắn, không có nhà dân nên may mắn không có thiệt hại dưới mặt đất.

Hiện tại các quan chức năng Cuba đã bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và chưa đưa ra giả thuyết chính thức này. Cơ quan giao thông vận tải Mexico chỉ thông báo trên trang web của họ rằng:"Trong quá trình cất cánh máy bay rõ ràng đã có trục trặc và lao xuống đất".

Đây là vụ tai nạn có số lượng người chết cao thứ 2 trong lịch sử hàng không dân dụng Cuba, sau vụ tai nạn tháng 9/1989 làm toàn bộ 126 hành khách và phi hành đoàn (một người qua đời tám ngày sau tai nạn trong bệnh viện) và 24 thường dân dưới mặt đất thiệt mạng.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã ngay lập tức đến thị sát tình hình tại hiện trường và chỉ đạo công tác cứu nạn.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tham-hoa-boeing-737-roi-o-cuba-chi-3-nguoi-song-sot-3358454/