Thảm họa động đất tại Chile

(ANTĐ) - Chile vừa phải hứng chịu một trong những trận động đất lớn nhất trong lịch sử với cường độ 8,8 độ richter kèm theo 50 dư chấn, gây ra sóng thần ở Thái Bình Dương, phá hủy nhiều tòa nhà và khiến ít nhất 300 người thiệt mạng.

Ngày 27-2 tại Chile, nhiều tòa nhà mới xây bất ngờ đổ sập, lửa phá hủy một nhà tù trong khi hàng triệu người dân Chile đổ ra những con đường tối đen do mất điện. Những chiếc ôtô, xe tải bị hất tung lên không trung hoặc nghiền nát khi các cây cầu đổ sập, cản trở công tác cứu hộ. Tại Thủ đô Santiago, cách tâm chấn 325km về phía đông bắc, động đất đã khiến Viện Bảo tàng nghệ thuật quốc gia bị hư hại nặng, sân bay và tàu điện ngầm bị đóng cửa. Ít nhất 300 người thiệt mạng, 2 triệu người bị ảnh hưởng và 500.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng tại Chile. Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tuyên bố “tình trạng thảm họa” ở miền Trung nước này. Đêm đầu tiên sau trận động đất kinh hoàng, nhiều người dân Chile không dám vào nhà vì lo sợ các đợt dư chấn có thể khiến nhà của họ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Suốt đêm, họ đốt lửa hoặc sử dụng ánh sáng của đèn pin để giao tiếp với nhau. Nội dung các cuộc trò chuyện đều về động đất. Nhiều người khóc lóc vì những nhà thờ như Divina Providencia bị sập. Tổng thống Chile Michelle Bachelet thông báo tất cả các hoạt động công cộng sẽ bị hủy bỏ trong vòng 72 giờ và ngày khai giảng năm học mới - dự kiến diễn ra hôm nay 1-3, sẽ bị trì hoãn đến 8-3. Theo nhà địa vật lý Robert Williams thuộc Cơ quan Giám sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra hôm 27-2 tại Chile mạnh hơn rất nhiều so với trận động đất ở Haiti. Trong khi đó, chuyên gia động đất Trung Quốc Tôn Sỹ Hoành cho biết, trận động đất này có liên quan tới trận động đất hôm 12-1 ở Haiti. Động đất ở Haiti và Chile đều xảy ra trong vành đai địa chấn phía đông Thái Bình Dương, nơi từ năm 2004 đến nay không xảy ra động đất và năng lượng được tích lũy rất nhiều. Cũng theo ông Tôn Sỹ Hoành, trong vài năm tới, ở vành đai đông Thái Bình Dương còn có thể xảy ra động đất trên 7 độ richter. Gần như ngay sau trận động đất ở Chile, phía bắc Pakistan đã xảy ra động đất 6,2 độ richter. Cùng thời điểm ở Nhật Bản, động đất 6,9 độ richter đã làm rung chuyển vùng đảo Okinawa với khả năng gây ra sóng thần cao 1m. 9h ngày 27-2, một trận động đất khoảng 4,2 độ richter đã xảy ra tại thành phố Ica miền Nam Peru. Trong khi đó, tại Argentina, một trận động đất 6,1 độ richter cũng đã xảy ra khiến ít nhất 2 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Sau khi thảm họa động đất xảy ra, nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức trên thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc và đề nghị giúp đỡ người dân Chile. Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết đáp ứng bất kỳ đề nghị giúp đỡ nào từ Chile trong khi Liên minh châu Âu đề nghị viện trợ ngay lập tức 3 triệu euro cho nước này. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự chia buồn đối với những mất mát của người dân Chile trong trận động đất, đồng thời cho biết đang chờ sự đánh giá tình hình tử Ủy ban kinh tế về Mỹ Latin và khu vực Caribe của Liên hợp quốc. Tây Ban Nha, nước đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của EU, cho biết, nước này “sẵn sàng giúp đỡ, như trong trường hợp của Haiti, bằng tất cả khả năng có thể để giúp Chile đối phó với thảm họa mới này”. Hội Chữ thập đỏ Anh xuất hơn 75.000 USD từ quỹ cứu trợ thiên tai để hỗ trợ Chile, trong khi các tổ chức từ thiện như Oxfam và Save the Children cũng đang thành lập những nhóm cứu hộ và kêu gọi đóng góp. Ngân hàng Thế giới cũng sẵn sàng huy động một đội ngũ chuyên gia lớn về kiểm soát thảm họa và tái thiết để giúp đỡ Chile.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=68769&channelid=35