Thảm họa giẫm đạp sau trận bóng ở Indonesia do cảnh sát dùng hơi cay quá đà

Bộ trưởng An ninh Indonesia cho biết vụ giẫm đạp sau trận bóng đá ở Đông Java khiến hơn 130 người thiệt mạng hồi đầu tháng do cảnh sát dùng hơi cay quá mức.

Cảnh sát tại sân vận động bị cho là đã sử dụng quá mức hơi cay giải tán đám đông. Ảnh AP.

Một nhóm các quan chức chính phủ, các chuyên gia bóng đá và an ninh đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính dẫn đến những trường hợp thiệt mạng tại một trong những thảm họa bóng đá tồi tệ nhất thế giới, xảy ra sau trận đấu tại Sân vận động Kanjuruhan ở Đông Java vào ngày 1/10.

Bộ trưởng An ninh Indonesia ngày 14/10 cho biết ,cảnh quay từ 32 camera an ninh cho thấy những gì xảy ra thực tế còn đáng quan ngại hơn những gì từng được biết đến.

Nhóm các quan chức và chuyên gia đã đưa ra báo cáo dài 124 trang, trong đó đưa ra nhiều thông tin và khuyến nghị, đồng thời đã đệ trình lên Tổng thống nước này.

Khoảng 130 người thiệt mạng, trong đó có nhiều cảnh sát, phụ nữ. Ảnh AP.

Ngoài ra, một đội điều tra đặc biệt khác cũng đang nghiên cứu độc tính của hợp chất hóa học được sử dụng trong vụ việc, tuy nhiên, dù kết quả ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết luận rằng rất nhiều người đã thiệt mạng vì hơi cay, Bộ trưởng An ninh Indonesia cho biết.

Liên đoàn bóng đá thế giới cấm sử dụng “biện pháp kiểm soát đám đông” trong các sân vận động.

Nhóm điều tra cho biết các nhân viên cảnh sát làm nhiệm tại trận đấu có vẻ không biết về việc hơi cay bị cấm sử dụng, thậm chí còn sử dụng hơi cay quá mức và bừa bãi.

Các nhà điều tra kết luận rằng Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) đã sơ suất khi phớt lờ các quy định và kêu gọi chủ tịch và ủy ban điều hành PSSI từ chức.

Các nhà chức trách Indonesia và PSSI phải đối mặt với nhiều chỉ trích sau vụ việc.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tham-hoa-giam-dap-sau-tran-bong-o-indonesia-do-canh-sat-dung-hoi-cay-qua-da-i670971/