Thảm họa giẫm đạp tại Israel: Ít nhất 45 người tử vong, lãnh đạo nhiều nước gửi lời chia buồn

Vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội tôn giáo ở miền Bắc Israel khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương.

Thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Israel khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. (Nguồn: AP)

Thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Israel khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. (Nguồn: AP)

Ít nhất 45 người thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra rạng sáng 30/4 tại một lễ hành hương đông người ở thành phố Meron, miền Bắc Israel.

Thảm kịch xảy ra trên đỉnh núi Meron, khi hàng trăm ngàn người Do Thái tới đây để tham dự cuộc hành hương hằng năm tới lăng mộ của Giáo sĩ Shimon Bar Yocha, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Do Thái.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi một số người trượt chân ngã khỏi khán đài dự lễ, dòng người chen nhau tháo chạy qua một lối ra gần đó, khiến nhiều người bị ngạt do thiếu oxy.

Tổng thống Reuven Rivlin đã thắp 45 ngọn nến để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời mô tả “Đây là một ngày khủng khiếp, đau đớn. Một thảm họa đau lòng”.

Chính phủ Israel tuyên bố để quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong ngày 2/5.

Cùng ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để chia buồn về thảm họa đau lòng tại núi Meron và các nhà chức trách đang nỗ lực khẳng định xem có công dân Mỹ trong số các nạn nhân hay không.

Trong một thông báo, ông Biden cho hay "Sự mất mát khi các tín đồ thực hiện đức tin thật đau lòng. Tôi đã lệnh cho chính phủ Mỹ hỗ trợ chính phủ và người dân Israel ứng phó với thảm họa và chăm sóc người bị thương.

Nước Mỹ sát cánh với người dân Israel và cộng đồng Do Thái trên khắp thế giới trong tưởng niệm thảm họa tại núi Meron".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã điện đàm chia buồn với người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi, nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Israel trong thời điểm khó khăn này.

Trong khi đó, EU đã ra một thông báo, trong đó "bày tỏ chia buồn sâu sắc tới các gia đình và bạn bè của những nạn nhân tại Israel, đồng thời chúc cho những người bị thương nhanh chóng bình phục".

Vatican và một số nước châu Âu như Đức, Áo cũng đã gửi lời chia buồn tới Israel.

Tại khu vực Trung Đông, lãnh đạo Jordan, Bahrain, UAE và Palestine đã bày tỏ chia sẻ với các nạn nhân trong thảm họa tại núi Meron ở Israel.

Trong đó, Quốc vương Jordan Abdullah II đã điện đàm và Tổng thống chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas gửi điện chia buồn với Tổng thống Rivlin.

Thái tử, kiêm Thủ tướng nước này Salman bin Hamad Al Khalifa đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Israel, trong khi Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed đã điện đàm với người đồng cấp Israel Ashkenazi.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tham-hoa-giam-dap-tai-israel-it-nhat-45-nguoi-tu-vong-lanh-dao-nhieu-nuoc-gui-loi-chia-buon-143863.html