Thảm họa kép ở Indonesia kết thúc tháng 9 đầy biến động

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, thảm họa ở Indonesia hay phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc,…là một trong nhiều sự kiện dành được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế trong tháng 9/2018.

Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter gây ra sóng thần trên đảo Sulawesi, Indonesia, hôm 28/9 là một trong số những sự kiện thế giới nổi bật nhất trong tháng 9/2018. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo thống kê mới nhất, tính đến 14h chiều 2/10, số người thiệt mạng sau thảm họa kép động đất-sóng thần ở Indonesia đã lên đến 1.234 người và khoảng 800 người khác bị thương. Ngoài ra, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc cuốn trôi trong khi hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Lực lượng cứu hộ Indonesia giải cứu người dân bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau động đất ở Palu, miền trung Sulawesi, ngày 30/9.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ ngày 18-20/9/2018.

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký thỏa thuận chung tại nhà khách chính phủ Paekhwawon ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 19/9, sau hai vòng đàm phán trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba này.

Siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào Trung Quốc đại lục hôm 16/9 sau khi tàn phá nặng nề Philippines và gây hỗn loạn ở thành phố Hong Kong, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người dân bị chôn vùi trong một trận lở đất do bão Mangkhut gây ra tại thành phố Baguio, Philippines.

Một khu vực ngập lụt ở ngoại ô Lumberton, Bắc Carolina, ngày 17/9 sau khi siêu bão Florence đổ bộ vào bờ đông nước Mỹ và khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Sáng 28/9, một máy bay chở khách của hãng hàng không quốc gia Papua New Guinea đã lao thẳng xuống biển sau khi đi quá đường băng trên đảo Weno, phía tây bắc nước này. May mắn toàn bộ hành khách trên máy bay đều an toàn.

Lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập vùng đệm phi quân sự tại tỉnh Idlib (Syria) trong cuộc gặp tại Sochi ngày 17/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi chờ đến lượt phát biểu tại kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York ngày 25/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron có cuộc gặp song phương bên lề tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Núi lửa Anak Krakatau phun trào ở ngoài khơi Indonesia ngày 22/9.

Mời độc giả xem video: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại sân bay Bình Nhưỡng (Nguồn: CNA)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tham-hoa-kep-o-indonesia-ket-thuc-thang-9-day-bien-dong-1124452.html