'Thảm họa lớn' sẽ xảy ra nếu Dhi Qar vẫn tiếp tục bị đóng cửa

Một nguồn tin được tiết lộ vào hôm 7/5, Cơ quan Quản lý Nhà máy Lọc dầu Dhi Qar (Iraq) đang lo ngại về một 'thảm họa lớn' nếu nhà máy vẫn bị đóng cửa.

Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Nguồn tin cho biết trong một tuyên bố với Hãng thông tấn xã: “Đây là lần đầu tiên bị đóng cửa trong một thời gian dài như vậy. Ngay cả trong các cuộc chiến tranh những năm 90 và 2003 thì tình trạng này cũng chưa từng xảy ra”.

Việc đóng cửa sẽ làm gián đoạn hoạt động của các thiết bị máy móc trong nhà máy. Những máy móc đó được sản xuất để hoạt động 24/24h và chúng tiêu tốn hàng triệu USD. Ngoài việc mất 100% sản lượng hàng ngày, hỏng hóc máy móc và tiêu tốn cho các chi phí thậm trí lên tới 20 tỷ USD vào thời điểm hiện tại.

Chính quyền đã cảnh báo văn phòng chính quyền về những tổn thất lớn được gây ra bởi việc đóng cửa và những tổn thất được dự đoán trước nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài.

Cách đây khoảng 1,5 tháng, một cuộc đình công có tổ chức đã diễn ra tại đây. Kể từ đó, nhà máy lọc dầu Dhi Qar đã bị đóng cửa, hiện tại chưa có giải pháp nào được đưa ra.

Theo nguồn tin: Nhà máy lọc dầu Dhi Qar đã đóng cửa trong suốt 45 ngày và cần phải sớm được mở cửa vì những lo ngại về một “thảm họa lớn”.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Trang Hoàng

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/tham-hoa-lon-se-xay-ra-neu-dhi-qar-van-tiep-tuc-bi-dong-cua-610145.html