'Thảm họa thẩm mỹ' Hoa ngữ: Khi trẻ buôn lậu, bán trang sức giả, lúc già mặc lố lăng, phản cảm

'Thảm họa thẩm mỹ' Cung Tuyết Hoa hồi trẻ từng buôn lậu vàng và bán trang sức giả. Khi gần 50 tuổi, bà vẫn tự tin đi thi Hoa hậu. Bước sang tuổi 70, Cung Tuyết Hoa ăn mặc lố lăng, phản cảm nhằm duy trì độ hot để kiếm tiền.

Buôn lậu vàng, bán trang sức giả

Cung Tuyết Hoa, tên thật là Giang Tấn, sinh năm 1948 tại Thượng Hải. Sinh ra trong gia đình nghèo, bà luôn ao ước trở nên giàu có. Để hiện thực hóa giấc mơ đó, bà quyết định đi buôn lậu vàng và bán trang sức giả. Thật không may, phi vụ làm ăn của bà không trót lọt. Cung Tuyết Hoa bị bắt và phạt hai năm lao động cải tạo.

"Thảm họa thẩm mỹ" Cung Tuyết Hoa hồi trẻ từng buôn lậu vàng và bán trang sức giả.
Khi gần 50 tuổi, bà vẫn tự tin đi thi Hoa hậu. Bước sang tuổi 70, Cung Tuyết Hoa
ăn mặc lố lăng, phản cảm nhằm duy trì độ hot để kiếm tiền.

Giấc mơ làm giàu tan vỡ, Cung Tuyết Hoa chuyển sang mục tiêu mới là ra nước ngoài sống bằng mọi cách. Bà luôn tự nhắc nhở bản thân: "Chỉ có ra nước ngoài, mình mới có thể sống cuộc sống được mọi người coi trọng".

Với mục tiêu này, Cung Tuyết Hoa luôn tìm cách làm quen với người ngoại quốc. Sau bao nỗ lực, bà cũng thành công khi kết hôn với một phiên dịch làm việc tại Lãnh sự quán Pháp ở Thượng Hải. Sau đám cưới, bà cùng chồng sang Paris sinh sống. Người đẹp lần lượt hạ sinh hai cậu con trai kháu khỉnh.

Thời gian sống ở Pháp, Cung Tuyết Hoa tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều ở Pháp. Dù đã 36 tuổi nhưng người đẹp vẫn giành vương miện Hoa hậu.

Thế nhưng, do Cung Tuyết Hoa không thể thích ứng được với cuộc sống ở Pháp, hai vợ chồng bà dần nảy sinh nhiều bất đồng. Bà quyết định lựa chọn giải pháp ly hôn. Sau đó, Cung Tuyết Hoa dẫn hai con trai chuyển tới Hong Kong sinh sống.

Nổi tiếng nhờ thi Hoa hậu khi 47 tuổi

Trở về Hong Kong, Cung Tuyết Hoa tìm mọi cách để gia nhập làng giải trí. Bà nhận thấy rằng, cách dễ dàng nhất chính là thi Hoa hậu. Năm 1995, bà đăng kí tham gia cuộc thi Hoa hậu Á Châu do ATV tổ chức. Ở tuổi 47, Cung Tuyết Hoa trở thành thí sinh lớn tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi.

Cung Tuyết Hoa thi Hoa hậu Á Châu khi đã 47 tuổi

Chung cuộc, bà dừng chân ở Top 5. Dù không có giải nhưng nhờ ngoại hình trẻ đẹp hơn nhiều so với tuổi thật, bà bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Nhiều đạo diễn bắt đầu mời bà đóng phim. Bà tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như như Bao Thanh Thiên, Đường triều cấm cung bí sử, Năm 97 rồng đổi màu, Vương triều Khang Hy...

Sau cuộc thi Hoa hậu Á Châu, Cung Tuyết Hoa lấn sân phim ảnh

Năm 2003, Cung Tuyết Hoa đại diện Trung Quốc sang Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới. Bà giành được giải thưởng phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Thảm họa thẩm mỹ và thời trang

Những năm gần đây, gương mặt của Cung Tuyết Hoa ngày càng biến dạng khó nhận ra. Gương mặt bà sưng phồng, các đường nét méo mó. Bà bị mỉa mai là "thảm họa thẩm mỹ" vì quá lạm dụng dao kéo và tiêm botox để níu kéo tuổi xuân.

Cung Tuyết Hoa bị chê là "thảm họa thẩm mỹ"

Bên cạnh nhan sắc "thảm họa", gu thời trang của Cung Tuyết Hoa cũng khiến công chúng bị sốc. Đã 70 tuổi nhưng bà lại ưa chuộng phong cách ăn mặc hở hang, khoe tối đa vòng một. Bên cạnh đó, trang phục của nữ diễn viên "Vương Triều Khang Hy" vô cùng lòe loẹt, diêm dúa.

Phong cách thời trang của Cung Tuyết Hoa vừa phản cảm, vừa "cưa sừng làm nghé"

Tuy nhiên, càng bị chỉ trích, Cung Tuyết Hoa càng thu hút sự chú ý và đắt show hơn. Vì thế, bà ngày càng sa đà vào cách ăn mặc dị hợm, lố lăng để duy trì độ hot.

Hani (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/tham-hoa-tham-my-hoa-ngu-khi-tre-buon-lau-ban-trang-suc-gia-luc-gia-mac-lo-lang-phan-cam-242835.htm