Thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé tử vong trong vụ cháy ở TPHCM

Lãnh đạo quận Gò Vấp, TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời đến hiện trường vụ cháy khiến 2 trẻ em tử vong trên địa bàn để khảo sát.

Sáng 12/9, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp Nguyễn Thị Thu Hoài đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé tử vong trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn Phường 10.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND quận Đào Thị My Thư; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Trịnh Vĩnh Thanh.

Thay mặt lãnh đạo quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thị Thu Hoài gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và mong gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo quận Gò Vấp đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: UBND quận Gò Vấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình 2 cháu bé; đồng thời yêu cầu chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quận tiếp tục hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng hỗ trợ gia đình 2 cháu số tiền 5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ quận hỗ trợ 17 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Phường 10 hỗ trợ 6,7 triệu đồng...

Hiện trường vụ cháy khiến 2 trẻ em tử vong.

Như CAO đã thông tin, khoảng 3 giờ 23 phút ngày 11/9, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát lên tại căn nhà trong hẻm đường Thống Nhất, Phường 10 nên vội trình báo cơ quan công an và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt thì ngọn lửa đã bao trùm căn nhà. Dù ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng hai cháu nhỏ bên trong nhà đã tử vong.

Nạn nhân được xác định P.T.B.T (10 tuổi) và P.T.B.P (6 tuổi). Căn nhà trên được vợ chồng anh Phạm Bình Phú (33 tuổi) và chị Trương Thị Thùy Trinh (30 tuổi) thuê để ở và buôn bán cá, rau củ quả. Sáng sớm 11/9, anh chị dậy để đi chợ đầu mối lấy hàng về bán, khi vừa rời khỏi nhà được một lúc thì căn nhà bốc cháy khiến hai đứa con của anh chị mắc kẹt bên trong và tử vong.

Bùi Tư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tham-hoi-dong-vien-gia-dinh-2-tre-em-tu-vong-trong-vu-chay-o-tphcm_152469.html