Thăm hỏi gia đình nữ nhân viên y tế bị người tâm thần đánh tử vong

Bà Đ.T.T. H., (58 tuổi – nạn nhân bị người tâm thần đánh tử vong) là nhân viên Trạm y tế xã Đức Chánh, thuộc Công đoàn ngành Y tế Quảng Ngãi.

Chiều 16-8, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế Quảng Ngãi đã đến nhà bà Đ.T.T.H. (58 tuổi, nhân viên Trạm y tế xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi – nạn nhân bị người tâm thần đánh tử vong) tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình bà H.

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng cho đại diện gia đình bà H., Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng và Công đoàn ngành Y tế Quảng Ngãi hỗ trợ 1 triệu đồng. Đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ tiếp tục vận động đoàn viên, cán bộ Công đoàn ngành hỗ trợ gia đình bà H.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đại diện trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà H. Ảnh: T.Trực

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đại diện trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà H. Ảnh: T.Trực

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 15-8, sau khi hết ca trực và đang trên đường trở về nhà, bà Đ.T.T. H. (là nhân viên Trạm y tế xã Đức Chánh) bị đối tượng Nguyễn Thành Sơn (bệnh nhân tâm thần – gần nhà bà H.) dùng cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu và mặt khiến bà H. tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Sơn đã bị Công an huyện Mộ Đức khống chế, bắt giữ.

T.Trực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/tham-hoi-ho-tro-nu-nhan-vien-y-te-bi-nguoi-tam-than-danh-tu-vong-20220816171547048.htm