Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ba trẻ em đuối nước ở Thanh Hóa

Chiều 10-4, đoàn công tác của Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đến viếng, chia buồn với gia đình ba trẻ em bị đuối nước ở xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia .

Trước đó, vào chiều 8-4, Vũ Xuân Hiếu (7 tuổi), Lê Thế Tuấn Anh (4 tuổi), Vũ Xuân Đình (4 tuổi) đến nhà bà Nguyễn Thị Luyên (61 tuổi), ở thôn Tây Sơn, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia chơi. Ba trẻ em chơi trong nhà, bà Luyên mải làm vườn, lúc trở vào nhà không thấy các cháu, vội hô mọi người cùng tìm. Kiểm tra ao nước gần nhà, người dân phát hiện ba trẻ em đang nổi lập lờ trên mặt ao và đã tử vong do đuối nước.

Ao nước, nơi nước xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Được biết, Đình là cháu nội, Tuấn Anh là cháu ngoại, bé Hiếu gọi bà Luyên là thím. Đến các gia đình có trẻ em tử vong do đuối nước, lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao khoản hỗ trợ một triệu đồng tới thân nhân mỗi trẻ em, động viên các gia đình vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị Đoàn thanh niên huyện Tĩnh Gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi, tuyên truyền tới các gia đình quan tâm hơn đến việc phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Trước đó, huyện Tĩnh Gia và xã Phú Sơn cũng đã đến chia buồn, trao khoản hỗ trợ gần sáu triệu đồng tới mỗi gia đình.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36047902-tham-hoi-ho-tro-gia-dinh-ba-tre-em-duoi-nuoc-o-thanh-hoa.html