Thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng nhanh trong nửa đầu tài khóa 2023

Theo thống kê, thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ trong nửa đầu tài khóa 2023 đã đạt mức 1.100 tỷ USD, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng USD tại Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 12/4, thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang nước này trong nửa đầu tài khóa 2023 đã đạt mức 1.100 tỷ USD, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái, do chi tiêu cao hơn cho giáo dục, phúc lợi y tế và thanh toán lãi cho các khoản nợ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tính riêng trong tháng Ba, mức thâm hụt ngân sách là 378 tỷ USD. Khoản thanh toán lãi cho các khoản nợ tồn đọng trong 6 tháng đầu năm tài chính 2023 đạt tổng cộng 384 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân của mức tăng này là do Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, buộc chính phủ phải trả khoản lãi cao hơn cho người mua trái phiếu kho bạc Mỹ.

Các khoản chi của Bộ Y tế Mỹ cũng tăng lên mức 843 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2023, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, các khoản chi của Bộ Giáo dục tăng 76%, lên mức 124 tỷ USD trong nửa đầu năm, một phần là do chi phí liên quan đến chương trình xóa nợ cho vay của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Các khoản thanh toán của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) để chi trả cho những người gửi tiền tại các ngân hàng SVB và SB cũng đã thêm 29 tỷ USD vào chi tiêu của chính phủ trong tháng Ba vừa qua.

Tuy nhiên, các khoản chi phí này được chi trả bởi các khoản thu có nguồn gốc từ các khoản phí do các ngân hàng thành viên FDIC thanh toán.

Trước đó, ngày 8/3, Nhà Trắng thông báo chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chuẩn bị kế hoạch giúp nước này giảm thâm hụt ngân sách gần 3.000 tỷ USD trong 10 năm tới.

Mục tiêu này cao hơn rất nhiều so với mức giảm 2.000 tỷ USD được ông Biden nêu trong Thông điệp liên bang công bố hồi tháng Hai.

Các quan chức Nhà Trắng đều cảnh báo các kế hoạch thuế khác nhau và những chính sách từng được các nghị sỹ đảng Cộng hòa ủng hộ sẽ làm tăng nợ ngân sách thêm 3.000 tỷ USD trong 10 năm tới./.

Hồng Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tham-hut-ngan-sach-cua-my-tang-nhanh-trong-nua-dau-tai-khoa-2023/856844.vnp