Thâm hụt thương mại 'khổng lồ' với Trung Quốc, Ấn Độ 'ngại' gia nhập RCEP

Ngày 9/9, Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do một số mối lo, trong đó có mức thâm hụt thương mại 'khổng lồ' với Trung Quốc, vốn lên đến gần 58 tỷ USD trong tổng kim ngạch thương mại hai chiều 95,54 tỷ USD năm 2018.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. (Nguồn: Straits Times)

Phát biểu tại Hội nghị đổi mới sáng tạo và kinh doanh Ấn Độ - Singapore ở đảo quốc Đông Nam Á, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh, New Delhi vẫn quan ngại về việc tiếp cận thị trường không công bằng đối với các sản phẩm của Ấn Độ cũng như "các chính sách bảo hộ" của Bắc Kinh vốn đã gây ra mức thâm hụt thương mại đáng kể giữa hai nước.

Ấn Độ lo ngại RECP, thỏa thuận quy định hạ thấp hàng rào thuế quan, sẽ khiến hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường Ấn Độ trong khi không đảm bảo nước này có sự tiếp cận tương tự với các thị trường của Trung Quốc, do đó sẽ làm gia tăng mức thâm hụt thương mại hiện nay.

Trước đó, các ngành công nghiệp Ấn Độ đã nêu quan ngại về sự hiện diện của Trung Quốc trong RECP. Nhiều ngành như sữa, kim loại, điện tử, hóa chất và may mặc đã yêu cầu chính phủ không đồng ý với việc cắt giảm thuế trong những lĩnh vực này.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Ấn Độ khẳng định Singapore là đối tác chủ chốt trong quá trình phát triển của Ấn Độ và là điểm tựa cho các chính sách kinh tế và thương mại của New Delhi.

PV.

(theo Bloomberg)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tham-hut-thuong-mai-khong-lo-voi-trung-quoc-an-do-ngai-gia-nhap-rcep-100854.html