Thảm kịch bóng đá Indoneisa kinh khủng hơn video trên mạng xã hội

Trưởng nhóm điều tra Mahfud tiết lộ thông qua các dữ liệu thu thập từ camera an ninh, thảm kịch bóng đá trên sân vận động Kanjuruhan còn khủng khiếp hơn những video lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Trưởng nhóm Mahfud (đứng phát biểu) công bố kết luận điều tra vụ thảm kịch bóng đá Indonesia tại cuộc họp báo chiều 14-10

Trưởng nhóm Mahfud (đứng phát biểu) công bố kết luận điều tra vụ thảm kịch bóng đá Indonesia tại cuộc họp báo chiều 14-10

Chiều 14-10, sau 12 ngày điều tra, Nhóm điều tra độc lập về vụ bạo loạn bóng đá xảy ra tại giải VĐQG Indonesia đã họp báo công bố nguyên nhân, kết luận vụ việc.

Ông Mahfud - Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia, Trưởng nhóm điều tra cho biết sự thật mà họ tìm thấy về những người tử vong trong vụ bạo loạn sân Kanjuruhan kinh khủng hơn rất nhiều so với những thông tin, video được công bố trước đó.

"Qua dữ liệu thu thập từ 32 camera an ninh, chúng tôi thấy các nạn nhân bị ngã, quá trình nạn nhân rơi từ cao xuống, cảnh giẫm đạp, hàng ngàn người giẫm đạp trong làn khói đạn hơi cay... còn khủng khiếp hơn nhiều những gì lan truyền trên mạng xã hội và truyền hình", CNN Indonesia dẫn lời ông Mahfud nói tại họp báo.

Vụ bạo loạn khiến 132 người chết, 585 người bị thương

Nhóm điều tra vụ việc đã gửi báo cáo dài 124 trang lên Tổng thống Indonesia - Joko Widodo.

Theo CNN Indonesia, ngoài việc kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của 132 nạn nhân là do đạn hơi cay từ cảnh sát bắn ra, Nhóm điều tra độc lập còn nhấn mạnh một số bên liên quan, bao gồm Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và đạo đức.

"Trong kết luận điều tra, chúng tôi có ghi rõ rằng ban lãnh đạo PSSI phải chịu trách nhiệm về vụ việc, căn cứ trên các quy định pháp luật cũng như phạm trù đạo đức. Bởi sự an toàn của người dân phải được đặt lên cao nhất", ông Mahfud nói.

Chủ tịch PSSi Iriawan phải chịu trách nhiệm về thảm kich, theo kết luận của nhóm điều tra

Những ngày qua, Chủ tịch PSSI - Iriawan hứng chịu làn sóng chỉ trích, yêu cầu từ chức lan rộng từ các cổ động viên. Họ cho rằng với trách nhiệm đứng đầu cơ quan quản lý, tổ chức giải đấu, ông Iriawan phải chịu trách nhiệm.

Việc công bố kết luận của Nhóm điều tra độc lập chỉ là hành động tiếp theo trong quá trình đưa vụ bạo loạn ra xử lý theo chỉ đạo của Tổng thống Indonesia.

Trước đó, nhiều cảnh sát đã bị cách chức do liên quan tới thảm kịch tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Indonesia, thứ hai thế giới này.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tham-kich-bong-da-indoneisa-kinh-khung-hon-video-tren-mang-xa-hoi-post519924.antd