Thảm kịch động đất ở Afghanistan: Taliban kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ

Chính quyền Taliban ở Afghanistan đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để giải quyết hậu quả của loạt trận động đất mạnh xảy ra hôm 7-10-2023, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Cảnh tan hoang sau động đất ở huyện Zindah Jan, tỉnh Herat

Theo Taliban, có 2.053 người đã thiệt mạng sau khi 2 trận động đất mạnh với cường độ 6,3 richter xảy ra ở phía Tây nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thủ đô Kabul hôm 8-10, một thành viên Taliban nói rằng phần lớn người dân trong khu vực bị động đất đều bị ảnh hưởng, trong đó cả trẻ em, người già và phụ nữ.

Người này cho biết thêm, Taliban mong muốn tất cả các tổ chức quốc tế và trong nước hỗ trợ để cứu giúp các nạn nhân.

Chính quyền Taliban cam kết tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ những người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị đổ sập ở các khu vực động đất, bao gồm tỉnh Herat, nơi bị thiệt hại nặng nề. Họ cũng hứa sẽ cung cấp hàng cứu trợ như lều bạt cho những người sống sót.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng viện trợ quốc tế cho Afghanistan đã giảm dần do chính quyền Taliban tăng cường các biện pháp o ép phụ nữ.

Trước khi có động đất, Liên hợp quốc ước tính hơn 2/3 dân số Afghanistan đang cần hỗ trợ nhân đạo do thiếu lương thực và các nguyên nhân khác.

Theo NHK

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tham-kich-dong-dat-o-afghanistan-taliban-keu-goi-cong-dong-quoc-te-ho-tro-post554226.antd