Thảm kịch rơi máy bay Lion AirIndonesia chạy đua với thời gian để tìm kiếm hộp đen thứ hai

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia đang nỗ lực nhằm tìm ra hộp đen chứa dữ liệu ghi âm trong buồng lái, sau khi trục vớt thành công hộp đen thứ nhất chứa dữ liệu chuyến bay của máy bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air hôm 1/11.

Mỗi chiếc hộp đen của máy bay chỉ có thể phát ra tín hiệu trong vòng 30 ngày tính từ ngày máy bay xảy ra sự cố, do đó, lực lượng Indonesia cần phải tìm thấy chúng trước thời hạn này.

“Chúng tôi phải làm việc nhanh hơn nữa để tìm kiếm hộp đen thứ hai”, Straits Times dẫn lời điều tra viên Ony Suryo Wibowo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia ngày 2/11 cho biết.

Trước đó vào ngày 1/11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) khi trục vớt một mảnh vỡ của máy bay mang số hiệu JT610 từ dưới đáy biển Java.

Nhân viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia kiểm tra các mảnh vỡ tìm thấy sau vụ tai nạn rơi máy bay của hãng hàng không Lion Air (Ảnh: Reuters)

Đại tá Hải quân Indonesia, Johan Wahyudi, người chỉ huy nhóm thợ lặn trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn thảm kịch máy bay rơi lần này, khẳng định CVR hiện là trọng tâm tìm kiếm tại hiện trường.

FDR cùng với hộp đen ghi âm buồng lái (CVR) là hai “hộp đen” quan trọng được trang bị trên bất kỳ chiếc máy bay thương mại chở khách nào. Cả hai hộp đen này thường được cất giữ tại phần đuôi của máy bay.

Cũng theo Đại tá Johan, lực lượng tìm kiếm cũng sẽ sớm trục vớt các mảnh vỡ có kích thước lớn của máy bay đang nằm dưới biển sâu.

“Chúng tôi cũng đã sẵn sàng để trục vớt các bộ phận có kích thước lớn - từ 100kg đến 1 tấn - của máy bay”, ông Johan khẳng định trên đài phát thanh địa phương Elshinta, khi cuộc tìm kiếm đã bước sang ngày thứ năm.

“Trong ngày hôm nay 2/11, các thợ lặn sẽ tiếp tục vớt bất cứ mảnh vỡ nào mà họ có thể mang lên, đồng thời đánh dấu trên các mảnh vỡ nặng để các thiết bị nặng trục vớt”, vị Đại tá nói thêm.

Tổng cộng hiện có 52 thợ lặn đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển Tây Java trong nhiệm vụ lần này. Mỗi lần lặn xuống đáy biển sẽ có hai thợ lặn và họ có thể lặn tối đa 28 phút.

Trong khi đó, công tác nhận diện thi thể các nạn nhân được vớt lên vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Theo lực lượng cảnh sát, mới chỉ có duy nhất một nạn nhân xác định được danh tính, trong số khoảng 65 thi thể đã được vớt lên tính đến thời điểm hiện tại.

Video ghi lại cảnh các thợ lặn Indonesia mang hộp đen thứ nhất của máy bay JT610 lên bờ

Phương Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/indonesia-chay-dua-voi-thoi-gian-de-tim-kiem-hop-den-thu-hai-d2057504.html