Thầm lặng hành động vì cộng đồng

Cuối tháng 6-2018, trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn trôi hàng chục căn nhà ở bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đang công tác ở các tỉnh phía Nam nhưng anh Đoàn Hồng Hải, Chủ tịch Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương Textile Group lập tức gọi điện về công ty tổ chức chương trình cứu trợ đến với đồng bào.

Anh vội vã ra Hà Nội, cùng đoàn của Hội Canifa vì cộng đồng trực tiếp đi thăm hỏi bà con ở bản Sáng Tùng, trao 81 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm suất quà nhu yếu phẩm tặng các gia đình...

 Hội Canifa vì cộng đồng trao quà hỗ trợ bà con bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Hội Canifa vì cộng đồng trao quà hỗ trợ bà con bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Anh Đoàn Hồng Hải đồng thời là Chủ tịch Hội Canifa vì cộng đồng, đơn vị phát động và triển khai các chương trình thiện nguyện suốt 14 năm qua, với sự đóng góp tự nguyện từ nhiều nguồn, như: Mỗi năm một ngày lương cán bộ, nhân viên; đóng góp từ lợi nhuận kinh doanh của công ty; đóng góp một ngày công làm các sản phẩm tài trợ từ khối sản xuất, và đặc biệt là đóng góp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài công ty. Anh nói, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng ở Canifa không phải là phong trào mà là văn hóa. Từ khi thành lập, Công ty TNHH Hoàng Dương, nay là Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương Textile Group (công ty mẹ của Canifa) đã xác định cho mình các giá trị cốt lõi là: Tôn trọng-sáng tạo-liêm chính-chia sẻ. Nền tảng văn hóa này giúp các thành viên của công ty sớm nhận thức được trách nhiệm xã hội, không chỉ dừng lại ở các hoạt động đơn lẻ, cán bộ, công nhân viên trong công ty còn đề xuất sáng kiến tổ chức các chương trình thiện nguyện để hỗ trợ sâu hơn và rộng hơn cho cộng đồng. Lần lượt các chương trình thường niên như: "Hơi ấm mùa đông" (từ năm 2004), "Áo mới cho hành tinh xanh" (từ năm 2013), "Sẻ chia giọt máu hồng" (từ năm 2014) được ra đời từ những đề xuất như vậy, bên cạnh nhiều chương trình cứu trợ khác trong năm. Ở Canifa, bất kể ai, giữ chức vụ gì, đều có thể khởi xướng một chương trình thiện nguyện ý nghĩa.

Tôn chỉ xuyên suốt trong các hoạt động thiện nguyện của Canifa gồm 4 nguyên tắc: Tự nguyện; hợp pháp; minh bạch và thiết thực. Đặc biệt, đối tượng thường xuyên được Canifa hướng tới là hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các khu vực chịu thiệt hại do thiên tai.

Nhìn lại chặng đường 14 năm, Canifa đã tài trợ 5 chương trình "Áo mới cho hành tinh xanh" để cán bộ, nhân viên và con em trồng hơn 452 cây xanh; 4 chương trình "Sẻ chia giọt máu hồng" huy động 354 đơn vị máu; 13 chương trình "Hơi ấm mùa đông" với 62.304 phần quà là quần áo, chăn ấm, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập đã được gửi đến 13.925 trẻ em và người dân vùng cao cùng với hơn 2 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ; 11 chương trình cứu trợ và thiện nguyện khác với 1.728 phần quà và gần 600 triệu đồng. Trong đó có thể kể đến công trình cải tạo trường học Cương Chính tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, hay các chương trình “Chung tay đẩy lùi bệnh sởi”-hỗ trợ thiết bị y tế tại các bệnh viện nhi… Những chương trình ấy được anh Đoàn Hồng Hải và Hội Canifa vì cộng đồng làm thầm lặng. Vì anh nghĩ đơn giản rằng, trách nhiệm xã hội là nhiệm vụ tất yếu của doanh nghiệp, và trách nhiệm ấy phải hoàn toàn là tự nguyện.

Bài và ảnh: DƯƠNG TỬ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tham-lang-hanh-dong-vi-cong-dong-551818