Thăm làng lụa Vạn Phúc

Làng lụa Vạn Phúc, xưa có tên là Vạn Bảo, một làng Việt cổ nằm bên dòng sông Nhuệ (nay thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km về phía Tây Bắc) nổi tiếng với nghề dệt lụa tơ tằm có lịch sử từ ngàn năm trước.

Phố Lụa Vạn Phúc thu hút đông đảo du khách tới thăm quan, mua sắm. Từ lâu, lụa Vạn Phúc đã nổi tiếng như lời truyền tụng: The La, lĩnh Bưởi, chổi Phùng Lụa vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ bên.

Con tằm được nuôi qua nhiều giai đoạn, đến lúc chín sẽ nhả tơ tạo kén. Trong vòng 4 ngày liên tiếp, con tằm có thể nhả sợi tơ dài gần 1km, quấn quanh mình tạo thành cái kén.

Từ những sợi tơ ấy, người thợ lành nghề sẽ tạo nên những thớ lụa mềm, mát.

Lụa Vạn Phúc có nhiều mẫu hoa văn nhưng đặc sắc nhất là lụa vân, từng là vật phẩm tiến vua và được chọn may trang phục triều đình, đặc biệt được ưa chuộng dưới triều nhà Nguyễn. Những năm 1930, lụa vân Vạn Phúc được người Pháp đánh giá là loại vải lụa tinh xảo nhất Việt Nam và được xuất khẩu sang nhiều thị trường châu Âu. Mỗi tấm lụa hiện được bán với giá từ 400.000-1.000.000 đồng/mét.

Sau một thời gian dài ngừng hoạt động do chiến tranh, đến năm 1990, làng nghề dần hồi phục. Hiện làng Vạn Phúc đã có hơn 100 hộ dân trở lại với nghề truyền thống. Phố Lụa với hơn 60 cửa hàng lụa lớn, mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 2 triệu mét lụa mỗi loại, giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 1.500 lao động.

Tuần lễ Văn hóa - du lịch - thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2018 mang chủ đề “Vạn Phúc - sắc lụa nghìn năm” đang diễn ra từ ngày 08 đến hết ngày 17-11, là một sự kiện văn hóa quan trọng nhằm quảng bá những nét đẹp văn hóa ngành nghề truyền thống, tôn vinh và giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống với du khách trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch làng nghề truyền thống.

Được trang trí với những chiếc ô đủ màu sắc, phố Lụa đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn cho du khách.

Nhật Mai

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/281490/tham-lang-lua-van-phuc.html