Thấm lời Bác dặn về thi đua yêu nước

Cách đây 71 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc', trong đó có đoạn 'bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua'. Thực hiện lời dạy của Người, trong thời kỳ đất nước tiếp tục đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, gần 70 vạn người dân Lào Cai luôn ngày đêm ra sức thi đua 'lập công dâng Bác', góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu mạnh.

Si Ma Cai là huyện vùng cao xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai và cũng là 1 trong hơn 60 huyện đặc biệt khó khăn của toàn quốc. Vượt qua khó khăn, Si Ma Cai vẫn thực hiện tốt các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, chính trị và an ninh, quốc phòng. Ông Lê Đình Nghiệp, Trưởng phòng Nội vụ - cơ quan thường trực công tác thi đua - khen thưởng của huyện Si Ma Cai cho biết, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, ngoài thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, huyện còn tích cực thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị và 13 xã trên địa bàn. Theo số liệu tổng hợp, có 177 đơn vị, cơ quan và gần 2.000 cá nhân trên toàn huyện đăng ký tham gia thi đua năm 2019 và các đợt thi đua chuyên đề theo từng giai đoạn.

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05.

Thi đua không phải là câu chuyện của hôm nay mà đã trở thành truyền thống ở huyện vùng cao, xa xôi nhất tỉnh Lào Cai. Trở lại năm 2018, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) thành phong trào có sức lan tỏa mạnh và rộng khắp. Tổng kết đợt thi đua, toàn huyện có hơn 200 cá nhân được công nhận đạt chuẩn nội dung thi đua do tỉnh phát động là “2 thạo, 3 đúng, 3 không”.

Phong trào thi đua yêu nước được mỗi người dân nỗ lực phấn đấu bằng những việc làm, trách nhiệm riêng, nhờ đó, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến. Có thể kể đến ông Giàng A Sà ở thôn Cốc Phà, xã Cán Cấu; anh Thào Seo Khoa ở thôn Cẩu Pì Chải, xã Thào Chư Phìn đã hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; anh Thào A Long, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng luôn gương mẫu trong thực hiện Dự án ngân hàng bò theo Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020; ông Giàng A Phà, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Kha, xã Sín Chéng hay ông Hảng A Hồ, công an viên thôn Cán Cấu, xã Cán Cấu cũng là những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, đặc biệt là sau gần 30 năm tái lập tỉnh, Lào Cai luôn xác định việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn là điểm sáng toàn diện trong các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như trong năm 2018, ngoài thi đua chung để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lào Cai còn thực hiện nhiều phong trào thi đua chuyên đề, trong đó nổi bật nhất là đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018) và 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Thời gian này, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều nội dung thiết thực, có trọng điểm phù hợp với từng đối tượng thi đua. Điển hình như với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là việc thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tùy theo cơ quan, đơn vị mà triển khai “2 thạo, 3 đúng, 3 không” thành các nhiệm vụ cụ thể. Đối với nhân dân là chủ động, tự giác, xóa tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại trong xây dựng nông thôn mới; thi đua xây dựng các mô hình kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo...

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thủy (đứng giữa) luôn hưởng ứng các phong trào thi đua
và mới được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Bên cạnh đợt thi đua đặc biệt còn có các phong trào thi đua chuyên đề như “Doanh nghiệp Lào Cai hội nhập và phát triển” trong đội ngũ các doanh nhân; “Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trong ngành giáo dục - đào tạo; “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trong ngành y tế; “Thanh niên làm chủ đất nước” trong lực lượng thanh niên; “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc” trong các cơ quan báo chí trên địa bàn; thi “Năm trật tự văn minh đô thị” tại các đô thị của tỉnh...

Thi đua luôn gắn liền với khen thưởng kịp thời và xứng đáng, trong năm qua, tỉnh Lào Cai có thêm 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, 2 cá nhân được truy tặng Huân chương kháng chiến và 1 cá nhân được truy tặng Huy chương Kháng chiến. Có 4 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 15 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và 20 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; có 81 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 11 tập thể được tặng Cờ thi đua. Ở cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 493 tập thể và 1.740 cá nhân trong năm vừa qua, ngoài ra còn có 88 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Đương thời, Bác Hồ đã căn dặn: “Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn coi trọng công tác tuyên truyền với nội dung trọng tâm là đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người dân, trong đó phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đây chính là bước đi đúng để tạo ra những xung lực mới, khí thế phấn đấu, nội lực phát triển cho tỉnh Lào Cai - điểm sáng toàn diện của vùng Tây Bắc.

Cao Cường

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/chinh-tri/tham-loi-bac-dan-ve-thi-dua-yeu-nuoc-z1n20190613080321236.htm