Tham luận của Báo Quảng Ngãi: Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với các cơ quan báo chí, đặc biệt là đối với Báo Đảng. Các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước ta với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhất là sử dụng truyền thông, mạng xã hội để thực hiện mưu đồ chống phá, đưa thông tin sai lệch, bóp méo sự thật. Do vậy, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải được đặc biệt chú trọng, nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới nhằm góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước phát triển hùng cường. Xoay quanh chủ đề hội thảo Báo Đảng lần này, Báo Quảng Ngãi chia sẻ một số nội dung để góp phần cùng với các Báo Đảng địa phương làm sáng tỏ các vấn đề, đưa ra giải pháp để cùng thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Cầu Trà Khúc bắt qua sông Trà (Quảng Ngãi) -Ảnh:T.L

Cầu Trà Khúc bắt qua sông Trà (Quảng Ngãi) -Ảnh:T.L

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Nhìn lại chặng đường 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhờ có Đảng, nhờ ơn Đảng, đất nước ta mới có được như ngày hôm nay, Nhân dân ta mới được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta-Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng”. Càng tự hào khi có Đảng, chúng ta càng phải ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự sống còn của Đảng. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa-tư tưởng. Nói điều này để mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập trong các cơ quan báo chí, nhất là Báo Đảng thấy rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của cơ quan báo chí nói chung và mỗi cá nhân nói riêng trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hơn ai hết, mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc, không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ để vững tay nghề, chắc kiến thức, có như vậy mới làm tròn trách nhiệm của người làm báo cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó cũng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với Báo Quảng Ngãi, từ tháng 8/2021 đã mở chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên báo in vào thứ Hai hằng tuần và tuyên truyền trên báo điện tử. Phân công phóng viên là đảng viên, có kinh nghiệm lâu năm công tác và theo dõi lĩnh vực xây dựng Đảng đảm nhận chuyên mục, đồng thời tăng cường đặt bài các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên các học viện, trường chính trị, cán bộ ban tuyên giáo… viết bài đăng trên chuyên mục, nhằm đa dạng nội dung tuyên truyền, phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực.

Chuyên mục đăng tải nhiều bài viết về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phân tích, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp và toàn dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng…

Cùng với đó, Báo Quảng Ngãi in thực hiện trang xây dựng Đảng trên số báo thứ Hai hằng tuần và trang Chính trị trên các số báo thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm; chuyên mục Nét đẹp đời thường trên số báo thứ Tư hằng tuần; mở chuyên mục Dân vận định kỳ 1 lần/quý; trang Thanh âm cuộc sống trên số báo Cuối tuần… nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác “dân vận khéo”, dân vận chính quyền; gương người tốt việc tốt…

Việc đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng trên báo Quảng Ngãi đã góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, xây dựng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ…

Bối cảnh mới đặt ra cho chúng ta yêu cầu, thách thức mới trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công nghệ thông tin bùng nổ mở ra cho chúng ta thời cơ và thuận lợi để phát triển trên các lĩnh vực, tuy nhiên cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi tính lan tỏa thông tin mang tính toàn cầu, nhất là trên mạng xã hội.

Trong khi đó, các thế lực thù địch ráo riết tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là sử dụng mạng xã hội, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Bởi vậy, báo chí phải là lực lượng đi đầu về mặt truyền thông, thông tin định hướng dư luận xã hội, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin tích cực, đăng tải nhiều bài viết gương người tốt, việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực… thông qua đó định hướng tư tưởng, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, nhân lên giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Sử dụng báo chí đa nền tảng, trong đó có sử dụng công cụ mạng xã hội để truyền tải thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước, với những bài viết đấu tranh sắc bén, tính chiến đấu cao.

Muốn vậy, mỗi cơ quan Báo Đảng phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, trong đó phát huy lợi thế báo điện tử, diễn đàn mạng xã hội để thông tin tuyên truyền đảm bảo kịp thời, hay, đúng, trúng. Cùng với việc thực hiện các trang, mục tuyên truyền trên các lĩnh vực, phải xây dựng và duy trì thực hiện tốt chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với những bài viết đa dạng về nội dung, lập luận sắc bén, có cơ sở vững chắc để đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch.

Báo Đảng phải chủ động, nhạy bén trong công tác tuyên truyền, tuyên truyền trước, tuyên truyền sâu rộng, tạo tính lan tỏa để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đây cũng là cách để tạo “bức tường” ngăn chặn, miễn dịch trước thông tin xấu, độc, bóp méo sự thật hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Trong công tác tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm. Để tác phẩm báo chí đạt chất lượng, phải có sự định hướng nội dung đối với phóng viên, đặt bài đối với cộng tác viên theo từng chủ đề. Cùng với tập huấn kiến thức, kỹ năng tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, giảng viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo...

Đối với người làm báo, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, phải là những người gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Nhà báo phải là những người chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực trên báo chí và mạng xã hội cũng như đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Cần có cơ chế, chính sách khen thưởng, động viên kịp thời nhằm khuyến khích, động viên đối với nhà báo trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngoài ra, để huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thiết nghĩ cùng với trung ương, đối với cấp tỉnh nên tổ chức, phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, tuyển chọn các tác phẩm chất lượng đăng tải trên Báo Đảng địa phương, góp phần tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

BBT BÁO QUẢNG NGÃI

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xay-dung-dang/tham-luan-cua-bao-quang-ngai-bao-chi-phai-la-luc-luong-di-dau-trong-viec-tuyen-truyen-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi-nbsp/176152.htm