Thăm Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Những ngày này, cả nước đang tưng bừng hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu' (7/5/1954 - 7/5/2024), một dấu son vàng của cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên Báo Lào Cai đã đến thăm Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đường vào Khu di tích lịch sử Mường Phăng ( xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ) trong những ngày này nườm nượp du khách đến tham quan.

Các đoàn du khách (trong đó có nhiều cựu chiến binh) tập trung tại Khu nhà tưởng niệm Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nơi đây trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu có giá trị về các sự kiện lịch sử liên quan đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Du khách tham quan “Rừng Đại tướng”, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trạm gác Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ là lán cỏ đơn sơ nằm ở phía cửa rừng. Tại Trạm gác có các chiến sĩ canh gác bảo vệ vòng ngoài cho Sở Chỉ huy.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn khu rừng nguyên sinh dưới chân núi Pú Luông, xã Mường Phăng làm nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nơi này chỉ cách tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp chưa đầy 30 km nhưng đảm bảo bí mật.

Nơi ở và làm việc của các tướng lĩnh, Ban Tham mưu, Ban Thông tin liên lạc, cán bộ, chiến sĩ của Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đều là lán bằng tre gỗ, mái tranh, vách cỏ đơn sơ.

Du khách tham quan lán ngủ của điện báo viên Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, hầm bê tông tránh bom đạn. Nơi đây còn có nhà hội trường, hầm tổng đài điện thoại, lán làm việc của Ban Thông tin, nhà tác chiến (nơi giao ban hằng ngày của Bộ Chỉ huy), khu bếp Hoàng Cầm nấu cơm không có khói tránh máy bay địch phát hiện.

Nơi ở và làm việc của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ là ngôi lán nhỏ đơn sơ, giản dị giữa rừng. Từ đây, leo ngược lên đỉnh núi Pú Huốt ở độ cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển có thể quan sát toàn bộ thung lũng Mường Thanh với các cứ điểm: đồi Him Lam, Độc Lập, D1, C1, A1 và hầm Đờ - cát.

Ngay cạnh lán cỏ là hầm xuyên núi dài 69 m, đảm bảo an toàn khi máy bay địch ném bom. Trong hầm có 5 ngách để đặt máy thông tin liên lạc và thông với hầm của Tham mưu trưởng Chiến dịch Hoàng Văn Thái.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cách đây 70 năm, từ Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã phát ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công có tính chất quyết định, đập tan tập đoàn cứ điểm "bất khả xâm phạm" của thực dân Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Các phóng viên báo chí tác nghiệp tại “Rừng Đại tướng”. Nơi đây ghi dấu bao kỷ niệm của một thời kháng chiến chống Pháp của dân tộc và đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng cho thế hệ sau.

Đến với xã Mường Phăng, cùng với thăm Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, du khách có thể tham quan bản làng dân tộc Thái với những nếp nhà sàn truyền thống mang đậm bản sắc.

Du khách được trải nghiệm bữa cơm liên hoan trong ngày lễ Xên bản của đồng bào dân tộc Thái tại các bản làng.

Du khách nước ngoài thưởng thức ẩm thực của dân tộc Thái tại homestay giữa bản Che Căn – bản Thái cổ nhất xã Mường Phăng.

Đêm lửa trại với điệu xòe Thái rộn ràng để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách khi đến với mảnh đất Mường Phăng anh hùng và giàu bản sắc dân tộc.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tham-muong-phang-noi-dat-so-chi-huy-chien-dich-dien-bien-phu-post383066.html