Tham mưu, chỉ đạo toàn diện, thực hiện hiệu quả công tác nhà trường quân đội

Từ đầu năm 2018 đến nay, Cục Nhà trường đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nhà trường quân đội.

Các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, tổ chức tốt hội thảo đánh giá tác động của việc điều chỉnh quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội. Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị và Học viện Lục quân xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Cục Nhà trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát chất lượng cán bộ tốt nghiệp từ năm 2015 đến 2017 tại một số đơn vị trong toàn quân; sơ kết công tác đào tạo học viên quốc tế; đánh giá kết quả, tác động của việc đào tạo dân sự trong các học viện, nhà trường và việc sáp nhập, giải thể các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm, trường nghề trong quân đội. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên được quan tâm tổ chức thường xuyên, có chất lượng, nội dung phong phú như bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, tập huấn kiểm tra, kiểm định, tuyển sinh quân sự. Công tác thanh tra, phúc tra kết quả tuyển sinh, đào tạo được tiến hành chặt chẽ tại nhiều học viện, nhà trường và đối tượng đào tạo, bảo đảm chất lượng giáo dục-đào tạo theo mục tiêu đề ra. Trang thiết bị đào tạo tiếp tục được đầu tư, trang bị ngày càng hiện đại, theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, bảo đảm đủ điều kiện để các nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo được giao.

THU HƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tham-muu-chi-dao-toan-dien-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-nha-truong-quan-doi-545461