Tham mưu hiệu quả, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Đồng Tháp là địa phương giàu truyền thống cách mạng, được Trung ương Cục miền Nam tặng 8 chữ vàng 'Kiên cường, bám trụ, giữ đất, giành dân'. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Đồng Tháp có 8 huyện, thị xã, thành phố và 50 xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hàng nghìn tập thể, cá nhân được trao tặng huân chương, huy chương các loại.

Với truyền thống ấy, trong quá trình xây dựng và phát triển, LLVT tỉnh đã có những bước tiến đáng tự hào. Theo Đại tá Nguyễn Hữu Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ và trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), đến nay, toàn tỉnh có 226 cơ sở DQTV với tỷ lệ đảng viên chiếm 22,91%; lực lượng dự bị động viên (DBĐV) sắp xếp vào các đơn vị đạt 99,9% biên chế; trong đó, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 93,77%.

Trung đoàn 320 huấn luyện chiến đấu trên đồng nước.

Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu, công trình quân sự và hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới; xây dựng, nâng cấp, sửa chữa sở chỉ huy, doanh trại, nhà kho vũ khí. Hằng năm, từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn đều tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Trong diễn tập, các lực lượng đã hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ xử trí các tình huống; cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Sau diễn tập, từng địa phương kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án và quyết tâm, kế hoạch SSCĐ sát thực tế.

Là đơn vị “chủ công” của Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp, Trung đoàn 320 đã khẳng định được vai trò của mình trong mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác huấn luyện, diễn tập, SSCĐ; giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm công tác vận động quần chúng. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính ủy Trung đoàn 320 cho biết: “Đơn vị phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia như: “Nêu gương sáng mỗi ngày”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Vượt nắng thắng mưa, say sưa học tập”, “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”, “Nghĩa tình biên giới”... nhằm xây dựng bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cho bộ đội, luôn tiên phong trong mọi nhiệm vụ khó khăn, đột xuất”.

Cùng với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường giúp một số địa phương của Campuchia trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng...; đồng thời, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia, các hiệp định, quy chế về biên giới, cửa khẩu giữa hai nước; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Nhờ sự nỗ lực, chung tay của LLVT tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được cải thiện. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của địa phương ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: THẾ HIỂN - TRUNG THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tham-muu-hieu-qua-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-vung-manh-616772