Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn quảng cáo phẫu thuật hút mỡ sai luật?

Bất chấp bị cơ quan chức năng 'sờ gáy' vì quảng cáo nâng ngực không phép, theo tìm hiểu mới nhất của PV Kiến Thức, Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn còn ngang nhiên quảng cáo, tư vấn, thực hiện dịch vụ cắt mỡ cơ thể vốn không có trong giấy phép hoạt động.

Những tưởng sau khi bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng cho hành vi "quảng cáo quá phạm vi cho phép", Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn (địa chỉ tại ngõ 487 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) sẽ nghiêm túc thực hiện đúng phạm vi trong giấy phép hoạt động tuy nhiên, bất chấp mức phạt, cơ sở này vẫn tiếp tục quảng cáo, tư vấn, thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ không phép.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, tối ngày 16/8 trên facebook có tên "Dr Hoàng Tuấn" (được cho là một trong những trang facebook của Thẩm mỹ viện (TMV) Hoàng Tuấn) vẫn đăng tải hình ảnh bầu ngực của một người phụ nữ, kèm theo chú thích "Khuyến mại giảm 10% nâng ngực các loại túi", dù trước đó 1 ngày (ngày 15/8), Thanh tra Sở Y tế đã vào cuộc kiểm tra, xử lý yêu cầu TMV Hoàng Tuấn gỡ toàn bộ những hình ảnh quảng cáo nâng ngực cho khách hàng.

Dịch vụ hút mỡ bụng được quảng cáo trên fanpage facebook của "Dr Hoàng Tuấn" vào ngày 19/8. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, không chỉ quảng cáo Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn nâng ngực trái phép, fanpage facebook “Dr Hoàng Tuấn” còn ngang nhiên đăng tải những thông tin quảng cáo, tư vấn dịch vụ lấy mỡ thừa ở bụng, ở bắp tay cho phụ nữ với những mỹ từ bay bổng: “Chỉ sau 30 phút thực hiện cùng công nghệ hút mỡ Lipomatic sẽ giúp mang hết lượng mỡ thừa ra ngoài một cách nhẹ nhàng, không đau, không cần nghỉ dưỡng”.

Tư vấn, quảng cáo và chia sẻ dịch vụ hút mỡ bắp tay kèm theo lời cảm ơn của khách hàng trên fanpage facebook "Dr Hoàng Tuấn".

Bên cạnh đó, TMV Hoàng Tuấn rầm rộ chia sẻ chương trình “khuyến mại giảm 10%” khách hàng, cùng với những đoạn tin nhắn được cho là của khách gửi lời cảm ơn khi được Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn hút mỡ cơ thể .

Tuy nhiên, theo Giấy phép hoạt động số 535/HNO-GPHĐ do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 17/5/2018 nêu rõ, TMV Hoàng Tuấn chỉ được cấp phép dưới hình thức phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Phạm vi hoạt động chuyên môn là: Tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình mí mắt.

Phạm vi hoạt động chuyên môn của TMV Hoàng Tuấn được Sở Y tế Hà Nội quy định rõ "không được phẫu thuật tạo hình nâng ngực, nâng vú, thu nhỏ quầng vú, núm vú, thu gọn thành bụng, mông đùi, căng da mặt, mông, đùi, lấy mỡ cơ thể".

TMV Hoàng Tuấn không được cấp phép phẫu thuật tạo hình như: Nâng ngực, nâng vú, thu nhỏ quầng vú, núm vú, thu gọn thành bụng, mông đùi căng da mặt, mông, đùi, lấy mỡ cơ thể.

Điều này khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi, dựa vào đâu TMV Hoàng Tuấn ngang nhiên quảng cáo những dịch vụ nâng ngực, hút mỡ không được cấp phép? Nếu khách hàng tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ, tìm đến TMV Hoàng Tuấn nâng ngực, hút mỡ cơ thể mà xảy ra sự cố, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Cùng với những câu hỏi trên, điều khiến dư luận băn khoăn là mức phạt 12,5 triệu đồng cho hành vi "quảng cáo quá phạm vi cho phép" của TMV Hoàng Tuấn chưa đúng người đúng tội bởi trên thực tế, TMV Hoàng Tuấn đã bất chấp pháp luật, quảng cáo thực hiện nhiều dịch vụ phẫu thuật không được cấp phép. Phải chăng mức phạt 12,5 triệu đồng không thấm vào đâu so với lợi nhuận từ việc nâng ngực, hút mỡ trái phép mang lại nên cơ sở này bất chấp pháp luật ngang nhiên sai phạm?

Báo điện tử Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/tham-my-vien-hoang-tuan-quang-cao-phau-thuat-hut-mo-sai-luat-1102735.html