Thảm nhựa mới cho mặt đường Đại lộ Thăng Long

Trước tình trạng xuống cấp, xuất hiện nhiều 'ổ gà', vệt hằn lún trên Đại lộ Thăng Long, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ cải tạo, thảm nhựa mới mặt đường khoảng 10 km theo cả hai chiều đường. Thời gian thi công là từ nay đến hết ngày 20/4.

Theo thông báo của Sở GTVT Hà Nội, 10 km Đại lộ Thăng Long chạy qua ba quận, huyện Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai sẽ được thảm nhựa mới cuốn chiếu và chia làm hai đoạn. Đoạn một từ Km6 hầm chui đường sắt thuộc huyện Hoài Đức theo cả hai hướng dài gần một km và từ Km12 - Km14 bên trái tuyến theo hướng từ Hòa Lạc về Hà Nội. Đoạn hai sửa mặt đường chính từ Km15 - Km21 bên trái tuyến theo hướng Hòa Lạc về Hà Nội; sửa mặt cầu sông Tích và thay thế ba khe co giãn.

Cỏ mọc um tùm ở đường gom hai bên Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Lê Phú.

Thời gian thi công từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, các đoạn sửa được rào chắn một nửa mặt đường. Sở GTVT Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo phân luồng giao thông để đảm bảo thi công và an toàn giao thông.

Đại lộ Thăng Long là cao tốc dài và hiện đại nhất thủ đô, khánh thành năm 2000, với tổng vốn đầu tư 7.527 tỷ đồng, dài hơn 29 km. Do đã đưa vào khai thác trong thời gian dài và chịu tải lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nên Đại lộ xuất hiện tình trạng xuống cấp, nhất là đoạn tuyến chính chạy qua quận Nam Từ Liêm và hai huyện Hoài Đức, Quốc Oai.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tham-nhua-moi-cho-mat-duong-dai-lo-thang-long-20200211143511123.htm