Tham ô 6,9 triệu bị bắt sau 30 năm lẩn trốn

Công an TP Uông Bí vừa phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Còn (SN 1965) quê quán tại Ân Thi, Hưng Yên sau 30 năm bị truy nã toàn quốc về tội Tham ô tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Còn.

Trước đó, vào năm 1993, Nguyễn Văn Còn khi đang làm công nhân tại Xí nghiệp sản xuất, xây dựng 5 mỏ Vàng Danh đã chiếm đoạt tiền lương của công nhân trong tổ làm việc cùng Còn, với số tiền 6.900.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã khởi tố Nguyễn Văn Còn về tội Tham ô tài sản.

Nguyễn Văn Còn rời khỏi địa phương, lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh, sinh sống dưới vỏ bọc của một thợ xây.

Tháng 11/1993, lực lượng Công an ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Còn.

Quá trình lẩn trốn, Còn thường xuyên thay đổi nơi ở, không ở cố định một chỗ, gây khó khăn cho việc xác minh và truy bắt của cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Uông Bí đã phối hợp với Công an phường 5, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh xác minh, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Còn khi Còn đang làm thợ xây cho một ngôi nhà nằm trên địa bàn phường 5, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Trúc khánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/tham-o-6-9-trieu-bi-bat-sau-30-nam-lan-tron-134164.html