Tham ô hàng trăm triệu đồng gửi cho người tình ngoại quốc, nữ cán bộ y tế bị truy tố

Tin tưởng người tình ngoại quốc sẽ về Việt Nam tổ chức đám cưới, nữ cán bộ y tế đã tham ô gần 850 triệu sau đó gửi cho người này và bị lừa hết.

Trạm y tế phường Linh Xuân, nơi Vinh công tác. Ảnh: Internet

Trạm y tế phường Linh Xuân, nơi Vinh công tác. Ảnh: Internet

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 28/8, VKSND TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ truy tố bị can Lê Thị Thúy Vinh (SN 1975, ngụ tại quận 9, TP.HCM) về tội tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 278 BLHS và chuyển qua tòa cùng cấp để xét xử.

Theo hồ sơ bản cáo trạng, tháng 5/2016, khi đi du lịch ở Phan Thiết, Lê Thị Thúy Vinh quen một người đàn ông tên Lewis Douglas. Người này tự xưng là nhân viên an ninh Liên hiệp quốc tại Malaysia. Hai bên nảy sinh tình cảm nên Vinh thường xuyên nhắn tin, nói chuyện với Douglas qua email và điện thoại.

Hứa hẹn sẽ về Việt Nam định cư và tổ chức đám cưới với Vinh nhưng lại viện nhiều lý do gặp khó khăn trong quá trình xuất cảnh tại Malaysia, Douglas đã yêu cầu Vinh chuyển tiền giúp đỡ.

Để có tiền gửi cho người tình, Vinh đã lợi dụng nhiệm vụ được giao quản lý thu tiền tiêm ngừa vắc-xin dịch vụ của trạm y tế phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, để chiếm đoạt gần 850 triệu đồng.

Cụ thể, từ ngày 24/6 đến 17/10/2017, Vinh đã thu tổng cộng hơn 925 triệu từ việc tiêm ngừa vắc-xin dịch vụ của trạm y tế. Vinh chỉ nộp lại 35,5 triệu về Trung tâm y tế quận Thủ Đức và tự ý trích chia cho nhân viên trạm y tế 45 triệu đồng.

Từ ngày 3/5/2017 đến ngày 2/10/2017, Vinh đã chuyển hơn 880 triệu với 13 lần chuyển vào các tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau do người này cung cấp.

Số tiền này đã bị các đối tượng dùng internet banking chuyển đến các tài khoản khác và rút hết bằng thẻ tại các trụ ATM trong nước và Malaysia. Vinh xác nhận tiền chuyển cho bạn trai trong đó có nguồn từ số tiền chiếm đoạt trên. Vì vậy, Vinh có đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Douglas Lewis.

Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ những cá nhân liên quan như Trần Thị Vải, Trần Văn Được, Lâm Thị Tuyết Hoa, Phan Lũy Ken, Phan Văn Bé Tư, Nguyễn Trí Phong, Võ Kim Long, Nguyễn Thị Chúc Phương và Lê Thị Tuyết Hoa, chủ tài khoản Vinh chuyển tiền đến. Họ khai không biết Vinh, không biết việc Vinh chiếm đoạt tiền của trạm y tế sau đó chuyển tiền vào các tài khoản.

Những người này khai nhận cho người quen (không rõ lai lịch) mượn thẻ ATM để sử dụng hoặc bị mất chứng minh nhân dân sau đó bị người khác sử dụng đi mở tài khoản ngân hàng...

Vinh và gia đình đã khắc phục hậu quả gần 850 triệu đồng.

Liên quan đến việc Vinh tố giác nhóm lừa đảo Douglas, công an đang thụ lý, tiếp tục xác minh để khởi tố vụ án.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tham-o-hang-tram-trieu-dong-gui-cho-nguoi-tinh-ngoai-quoc-nu-can-bo-y-te-bi-truy-to-a290680.html